Vì sao hàng loạt tỷ phú Vietlott mới có 3 người lộ diện?

TPO - Theo Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), sau 3 năm triển khai gói Jackpot Mega 6/45 đã có 63 kỳ quay “nổ” Jackpot với 73 người trúng thưởng, tổng giá trị lên đến 2.870 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 3 người lộ diện.

Ba người này gồm ông Thái (Trà Vinh), trúng thưởng tại kỳ quay số mở thưởng (QSMT) thứ 39 sản phẩm Mega 6/45 tối ngày 16/10/2016, trị giá 92 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước).

Vì sao hàng loạt tỷ phú Vietlott mới có 3 người lộ diện? ảnh 1

 Ông Thái (Trà Vinh, bên trái) là người đầu tiên dám công khai danh tính khi nhận thưởng Vietlott

Tiếp đó là ông Trần Nhật Khánh (phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM), trúng thưởng tại kỳ QSMT 116, trị giá 10,9 tỷ đồng.

Vì sao hàng loạt tỷ phú Vietlott mới có 3 người lộ diện? ảnh 2

Ông Trần Nhật Khánh (TP.HCM) trúng thưởng gần 11 tỷ đồng

Ông Khánh mua vé với hình thức tham gia dự thưởng nhiều bộ số (bao 8).

Người thứ ba là ông Lê Văn Hiểu (quê Khánh Hoà) với vé mang dãy số 06-12-14-27-28-36. Chủ nhân tờ độc đắc gần 23 tỷ đồng này cho biết anh đi công tác tại TP. HCM đã thử vận may mua vé tại đây và may mắn trúng thưởng.

Vì sao hàng loạt tỷ phú Vietlott mới có 3 người lộ diện? ảnh 3

Ông Lê Văn Hiểu (quê Khánh Hoà) là người thứ 3 dám lộ diện khi trúng Vietlott

Bình luận về việc tại sao khách hàng trúng Vietlott phải giấu mặt bằng cách đeo mặt nạ, ông Nguyễn Thanh Đạm, Tổng Giám đốc Vietlott cho hay, xuất phát từ trị giá giải thưởng quá lớn, thay đổi cả cuộc đời của một con người, thậm chí cả nhiều người thân liên quan. Do đó, các chủ nhân trúng thưởng luôn muốn bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và người thân. Vietlott tôn trọng quyết định của người trúng giải.

“Họ không thể tin vào mắt mình. Có người đến ký nhận tiền mà mồ hôi ướt đẫm, tay rung bần bật, khai mãi không xong tờ thông tin để nhận thưởn”, ông Đạm cười.

Theo Tổng Giám đốc Vietlott, có người trúng giải, ban đầu muốn công khai thông tin, song chưa đến ngày nhận giải đã thấy hàng loạt tổ chức, cá nhân đến chờ sẵn ở nhà để xin tiền ủng hộ từ thiện. Hết ngày này đến ngày khác, sợ quá nên chủ nhân giải thưởng đành phải xin Vietlott không công khai thông tin nữa.

Cũng theo ông Đạm, Vietlott là doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước, và nhà nước sẽ không bao giờ để tồn tại một DN kinh doanh gian lận. Các giải thưởng của Vietlott được trích ra từ 55% doanh thu bán vé. Với doanh thu sau 3 năm đạt gần 11.000 tỷ đồng thì các giải thưởng hàng trăm, chục tỷ đồng là được lấy ra từ đó nên người dân hoàn toàn có thể tin tưởng. 

Tất cả chương trình quay số mở thưởng của Vietlott được trực tiếp trên kênh VTC6 và các kênh của Vietlott như Fanpage, Youtube, Website. Khi người trúng thưởng, Vietlott luôn chủ động công bố thông tin trên tất cả kênh truyền thông đại chúng để người dân biết và giám sát.

Theo Vietlott, 3 năm qua, xổ số tự chọn Mega 6/45 ghi nhận có 63 kỳ quay “nổ” Jackpot với 73 người trúng thưởng, tổng giá trị lên đến 2.870 tỷ đồng.

Tổng giá trị Jackpot lớn nhất tại một kỳ quay số là 159 tỷ đồng (2 khách Thái Bình và Bến Tre chia đôi giải thưởng tại kỳ 69). Nếu tính riêng một khách hàng trúng Jackpot, thì khách hàng đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu cao nhất khi trúng gần 132 tỷ đồng tại kỳ 156. Ngoài ra, Jackpot nhỏ nhất là 13,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo thống kê của Vietlott, tần suất "nổ" trung bình của Jackpot được ghi nhận ở mức khoảng 8 kỳ quay. Trong 63 kỳ “nổ” Jackpot, có 59 Jackpot “nổ” trong 10 kỳ đầu tiên, chiếm 94%; trong khi đó Jackpot nổ sau 10 kỳ chỉ có 4 Jackpot, chiếm 6%.

Các Jackpot “nổ” liền nhau gồm kỳ QSMT số 76 và 77; kỳ QSMT số 371 và 372; kỳ QSMT số 427 và 428.

Kỳ quay số có số khách trúng Jackpot nhiều nhất là kỳ QSMT số 224 ghi nhận 4 khách hàng cùng trúng thưởng, trong đó có 2 khách hàng đến từ Tp. HCM, 1 khách hàng từ Bến Tre và 1 khách hàng từ Khánh Hòa.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...