Vì sao Vn-Index lao dốc phiên thứ 2 liên tiếp? ​

Chỉ số Vn-Index lao dốc phiên thứ 2 liên tiếp. Ảnh minh hoạ ​
Chỉ số Vn-Index lao dốc phiên thứ 2 liên tiếp. Ảnh minh hoạ ​
TPO - Thị trường chứng khoán đang rơi vào chuỗi phiên giao dịch lao dốc liên tiếp. Nối tiếp phiên giao dịch “thứ 3 đen tối”, ngày 27/1, hàng loạt cổ phiếu giảm giá. Các chuyên gia cho rằng, đà giảm giá một phần do tác động của đà giảm giá thị trường chứng khoán châu Á.

Tại thời điểm 14h40, chỉ số VN-Index còn 1.095,3 điểm, giảm 40,7 điểm so với phiên giao dịch trước đó. Thị trường tràn ngập sắc đỏ với 419 mã giảm giá, 31 mã đứng giá và chỉ có 47 mã tăng giá. Rổ VN30 giảm sâu, chỉ số VN30 còn 1082 điểm, giảm 42 điểm so với phiên giao dịch trước đó. Thanh khoản thị trường đạt 16.600 tỷ đồng.

Phiên giao dịch sáng ngày 27/1 diễn ra với áp lực bán khá mạnh trên toàn thị trường. Hàng loạt cổ phiếu lớn như BVH, FPT, GAS, HPG, MSN, VCB, VNM, SAB, VJC, VPB, VHM…giảm sâu đang tác động tiêu cực tới thị trường. Đà giảm không chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn mà diễn ra ở hầu hết các nhóm ngành như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, xây dựng, dầu khí, dệt may…

 Trong top 30 mã vốn hóa lớn nhất sàn, chỉ có một vài sắc xanh đơn lẻ tại VIC (+0,49%), NVL (+1,23%), MWG (+1,67%), BCM (+3,63%), VIB (+1,81%), còn lại đều chìm trong sắc đỏ. Trong đó, giảm mạnh nhất là GVR khi giảm sàn xuống 28.100 đồng, khớp 5,5 triệu đơn vị. Tiếp đến là MBB giảm 5,66% xuống 24.150 đồng, khớp 13,5 triệu đơn vị. VRE giảm 5,41% xuống 35.000 đồng. EIB giảm 5,32% xuống 17.800 đồng, khớp 1 triệu đơn vị. VPB giảm 4,14% xuống 32.450 đồng, khớp 5 triệu đơn vị.

 Theo các chuyên gia, đà giảm của thị trường chứng khoán Việt đo tác động của thị trường chứng khoán quốc tế và khu vực. Kết thúc phiên 26/1, chỉ số Dow Jones giảm 22,96 điểm (-0,07%), xuống 30.937,04 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 5,74 điểm (-0,0,15%), xuống 3.849,62 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 9,93 điểm (-0,07%), xuống 13.626,07 điểm.

 Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 276,11 điểm (-0,96%), xuống 28.546,18 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 54,81 điểm (-1,51%), xuống 3.569,43 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 767,75 điểm (-2,55%), xuống 29.391,26 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul giảm 68,68 điểm (-2,14%), xuống 3.140,31 điểm.

 Trước đó, phiên giao dịch ngày 26/1 được nhà đầu tư ví von là “ngày thứ 3 đen tối”. Thị trường mở cửa với mức giảm nhẹ nhưng lực bán xuất  phát từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư từ những phiên giao dịch trước  và được xúc tác bởi sắc đỏ của chứng khoán châu Á đã khiến biên độ giảm điểm liên tục gia tăng. Đã có thời điểm VN-Index mất đến hơn 45  điểm. Qua đến phiên chiều thì tâm lý nhà đầu tư đã trở nên bình tĩnh hơn. Dòng tiền bắt đáy một lần nữa lại đem hi vọng đến cho thị trường  giúp VN-Index thu hẹp đà giảm chỉ còn gần 30 điểm. Kết thúc phiên giao  dịch ngày 26/1, VN-Index lùi sâu về mốc 1.136,12 điểm. Sắc đỏ bao trùm toàn thị trường từ các cổ phiếu Penny cho đến các mã  Bluechips.

 Đáng chú ý là trong cả 2 phiên giảm mạnh này, thanh khoản thị trường tăng cao, trong khi các phiên hồi phục trước đó thanh khoản sụt giảm, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế, tâm lý nhà đầu tư đang lung lay và hướng về xu hướng giảm điểm hơn so với xu hướng tăng.

 “Khi sự thận trọng đang diễn ra trên thị trường thì bên bán đã tung một cú đòn chí mạng khiến Vn-Index mấy đi rất nhiều thành quả của những  phiên hồi phục trước. Phiên giảm điểm hôm nay  một lần nữa xác nhận xu hướng giảm trong ngắn hạn của thị trường. Với  diễn biến hiện tại, nhiều khả năng VN-Index sẽ quay lại kiểm tra vùng hỗ trợ 1.080 – 1.100 trong những phiên giao dịch tới. Vì vậy, chúng tôi đưa  ra khuyến nghị tạm ngưng các vị thế mua mới cho đến khi thị trường có  những tín hiệu khả quan hơn”, chuyên gia Lê Văn Thành – Công ty chứng khoán Kiến thiết Việt Nam khuyến nghị.

MỚI - NÓNG