Vụ đầu tư 30 tỷ USD : Đi tìm 'tập đoàn Eminence'

Vụ đầu tư 30 tỷ USD : Đi tìm 'tập đoàn Eminence'
TP - Từ một số điện thoại liên lạc của Eminence chúng tôi phát hiện ra rằng tuy đăng ký là Cty của Mỹ, nhưng số điện thoại văn phòng lại ở tận Đài Loan, cùng với cái tên ngờ ngợ “Yang Wu Song”. Phóng viên đã xác minh tung tích Eminence.

>> Đi tìm 'tập đoàn Eminence': 3 cuộc điện thoại từ Hà Nội

>> Yêu cầu Chủ tịch tập đoàn Eminence làm rõ 4 vấn đề

Eminence là chị em của một Cty cỡ huyện ở Đài Loan?

Vụ đầu tư 30 tỷ USD : Đi tìm 'tập đoàn Eminence' ảnh 1

Gian hàng giới thiệu sản phẩm của Dương Vũ Thông ở Cao Hùng (năm 2003-2004)

Dương Vũ Thông (Yang Wu Song) sinh năm 1952. Hiện ông Dương có hai chức danh, một là Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty trách nhiệm hữu hạn sinh hóa Siêu Quần (Bitech Biochem) tại Đài Loan, thành lập tháng 12/2002. Đồng thời ông cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Eminence Biochem Corporation Limited Hoa Kỳ, trụ sở đăng ký tại bang Delaware (Mỹ), thành lập cùng tháng, cùng năm.

Theo những thông tin do chính ông Dương Vũ Thông cung cấp trên website của ông  tại Đài Loan, Cty Bitech ở Đài Loan và Cty Eminence ở Mỹ là 2 Cty chị em, được ông thành lập cùng lúc (thực chất là đăng ký thành lập đồng thời) để nghiên cứu và phát triển cùng một loại sản phẩm là… chất Nano (Nano Biogrouping Integration) mà ông Dương Vũ Thông đã tiến hành nghiên cứu suốt từ năm 1999.

Thực tế, chất Nano của ông Dương Vũ Thông được quảng cáo tại Đài Loan suốt những năm 2003-2004 là “tiên dược bôi đâu khỏi đó”, loét dạ dày thì bôi ở vùng dạ dày. Viêm xương đau xương nào thì bôi ở vùng xương đó, bị hói thì bôi lên đầu. Vì thế, kéo theo một loạt những kiến nghị phản đối của người tiêu dùng tại Đài Loan và Trung Quốc.

Cty Bitech đăng ký địa chỉ tại tầng 7, số 449 đường Hồng Bình, khu Tiểu Cảng, Cao Hùng, Đài Loan (7F, No 449 Hong ping road, Hshiao, Kaohsiung, Taiwan. Tel : 886-7-8066866, Fax : 886-7-8071746). Nhưng trên giấy phép đăng ký kinh doanh do… chính quyền huyện Bình Đông cấp, thì ông Dương Vũ Thông ghi địa chỉ Cty Bitech ở một… căn hộ tư nhân tầng 3, trong ngõ nhỏ một làng ở Bình Đông.

Số đăng ký kinh doanh của Cty này ở Đài Loan là 00068204-1 với tư cách là một doanh nghiệp nhỏ của huyện. Nhà máy duy nhất đặt ở tận ShinDen (huyện Đài Bắc) trên thực tế chỉ là một địa chỉ giao dịch đã ngừng hoạt động từ tháng 12/2004.

Vụ đầu tư 30 tỷ USD : Đi tìm 'tập đoàn Eminence' ảnh 2
Eminence: Cty thuốc hay Cty thép?

Trong số những tài liệu chúng tôi hiện có, ông Dương Vũ Thông luôn sử dụng song song Siêu Quần Bitech (Đài Loan) và Eminence (Hoa Kỳ) để nâng đỡ danh tiếng cho nhau. Trong khi theo thông tin chính thức trên trade-taiwan.org và mạng Công nghiệp Trung Quốc thì Eminence chỉ là một Cty Đài Loan nhưng mở đăng ký kinh doanh tại Mỹ mà thôi.

Tùy trường hợp mà ông Dương Vũ Thông giới thiệu Eminence là nhà đầu tư Mỹ chính hiệu, hoặc Eminence chỉ là Siêu Quần Bitech ở Mỹ. Như đối với những địa phương ở Trung Quốc và Philippines, Siêu Quần ở Đài Loan được giới thiệu chỉ là Cty con của Eminence ở Mỹ, Eminence nghiên cứu thảo dược và Siêu Quần chế thuốc 100% thảo dược. Eminence hoạt động ở châu Á là chủ yếu.

Theo thông tin ông Dương Vũ Thông trả lời họp báo tại Việt Nam, Eminence chủ trương không lập trang web. Nhưng thực tế, ông Dương  đã từng mua tên miền http://www.eminence-biochem.com/ cho Eminence ở Mỹ nhưng không lập website trên đó, chỉ sử dụng trang chủ của Cty mẹ là Bitech ở Đài Loan.

Đây là một trang web tĩnh đơn giản, giới thiệu thuốc đông y thảo dược kiêm Nano do ông nghiên cứu ra. Tất cả những hỏi - đáp trên đó đều là những lời tức giận của người tiêu dùng tại Đài Loan và Trung Quốc lỡ mua phải Nano “đau đâu bôi đó” của ông Dương Vũ Thông.

Theo thông tin ở Đài Loan, ông Dương Vũ Thông ngoài 2 Cty ở Mỹ và Đài Loan, chỉ hợp tác với Đại học Đông y Cao Hùng với tư cách doanh nhân hỗ trợ sinh viên phát triển. Tại trường này, ông Dương mở một Trung tâm hỗ trợ sinh viên, quảng cáo các loại thuốc Đông y và chất Nano của mình tại đây.

Kỳ sau: Nhân thân và những dự án choáng ngợp của ông Dương Vũ Thông

Trang Hạ
Từ Đài Loan

Thông tin từ bạn đọc :

Cả năm 2006, "tập đoàn" Eminence tại Mỹ chỉ đóng 35 USD tiền thuế

Vụ đầu tư 30 tỷ USD : Đi tìm 'tập đoàn Eminence' ảnh 3
Công ty là Asian Iron Ore & Natural Resources Corporation, 1308 Delaware Avenue, Wilmington, DE 19806, USA Delaware chỉ đóng có 35 USD tiền thuế năm 2006 (Nguồn : State of Delaware.

Xin chào quý báo, Tôi là một độc giả của báo, khi nghe các thông tin về dự án thép 30 tỷ USD của tập đoàn Eminence, tôi rất nghi ngờ và đã tự tìm hiểu được một số thông tin muốn được chia sẻ:

- Danh sách management board của China Steel không có ai tên là Yang Wu Song cả . Trong khi ông Hồ Quốc Phi, Vụ phó Thương mại miền núi và Mậu dịch biên giới (Bộ Thương mại), người “kiến thiết” đưa dự án 30 tỉ USD vào VN khẳng định là Yang Wu Song là người sáng lập ra China Still - http://www.csc.com.tw/csc_e/ch/tem.htm

- Theo Yang Wu Song giới thiệu về công ty trong buổi thuyết trình về dự án, công ty là Asian Iron Ore & Natural Resources Corporation, 1308 Delaware Avenue, Wilmington, DE 19806, USA Delaware là bang được coi là một corporate haven, nơi luật pháp ưu đãi các doanh nghiệp và là nơi được nhiều công ty đặt trụ sở.

Điều đặc biệt ở Delaware là chỉ cần vài trăm đô, bất kì một người nào trên thế giới cũng có thể thành lập một công ty ở đây qua một dịch vụ trung gian.

Thông tin về Asian Iron Ore & Natural Resources Corporation trên website của văn phòng doanh nghiệp (https://sos-res.state.de.us/tin/GINameSearch.jsp) , bang Delaware như sau (http://www.delaware.gov/) (Quý báo có thể truy cập trực tiếp vào địa chỉ trên và tìm kiếm tên công ty, nhưng vì mỗi lần truy cập mất 20 USD nên tôi chụp lại hình ảnh màn hình: http://img257.imageshack.us/img257/513/companybz6.gif .

Cả năm 2006 công ty này chỉ đóng 35 USD tiền thuế, và chỉ có 1500 cổ phần. Một công ty như thế này bất kì ai trên thế giới cũng có thể được đăng ký qua Valis International với giá chỉ có 375 USD - http://www2.valisinternational.com/?pg=inc .

Địa chỉ của công ty sẽ được dùng chung với các công ty khác cũng đăng ký qua dịch vụ này. Thử tìm kiếm Google địa chỉ 1308 "Delaware Ave", có tổng cộng 267,000 kết quả, nghĩa là có hàng ngàn công ty đang đặt trụ sở ở chính địa chỉ này.

Nếu đây là một building lớn thì sao? Thì mỗi công ty phải có một Suite number riêng, và đây là hình ảnh của building này trên Google Maps (http://maps.google.com/maps?tab=nl&client=firefox-a&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&q=1308+Delaware+Ave%2C+Wilmington%2C+New+Castle%2C+Delaware+19806%2C+United+States) , đó chỉ là một building bình thường (chuyển  sang chế độ Sattelite view để nhìn rõ hình ảnh của building).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.