Xuất nhập khẩu đầu năm khởi sắc

Hải quan giám sát hàng hóa qua máy soi chiếu container ngay cả trong dịp Tết Ảnh: TN
Hải quan giám sát hàng hóa qua máy soi chiếu container ngay cả trong dịp Tết Ảnh: TN
TP - Tháng đầu tiên của năm 2021, nhiều địa phương là “đầu tàu” kinh tế có kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng vượt trội so với năm 2020. Hải Dương chịu ảnh hưởng từ dịch COVID - 19 nặng nhất dịp Tết, xuất khẩu vẫn đạt kết quả tốt. 

Theo thông tin Tổng cục Hải quan, trong tháng đầu tiên của năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) cả nước đạt 55 tỷ USD, tăng 48% so với tháng 1/2020.

Nếu phân chia theo tỉnh, thành phố, TP. Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước với tổng kim ngạch XNK đạt 8,9 tỷ USD; Bắc Ninh đứng thứ hai với 7,7 tỷ USD; tiếp đó là Bình Dương 5 tỷ USD; Thái Nguyên đạt 4,4 tỷ USD; Hà Nội 3,8 tỷ USD; Hải Phòng 3,4 tỷ USD; Đồng Nai 3,3 tỷ USD.

Đáng chú ý, tháng 1, tổng kim ngạch XNK trên địa bàn Hải Dương đạt hơn 1,3 tỷ USD. Trong đó xuất khẩu đạt 754 triệu USD, nhập khẩu hơn 568 triệu USD. So với cùng kỳ 2020, kim ngạch xuất khẩu của địa phương này tăng mạnh gần 37%; trong khi nhập khẩu tăng gần 23%.

Đây là sự tăng trưởng khả quan trong bối cảnh Hải Dương đang phải căng sức thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Chi cục Hải quan Hải Dương cho hay, đơn vị vẫn đảm bảo quân số trực giải quyết thủ tục cho cộng đồng DN, cũng như đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cả trước, trong và sau Tết.

Lưu thông hàng hóa tốt để phục vụ sản xuất

Theo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, bên cạnh tạo thuận lợi tối đa cho DN, đảm bảo hàng hóa được thông quan nhanh chóng, tại các cửa khẩu, Hải quan phối hợp với ban quản lý các kho tàng, bến bãi xây dựng phương án phân luồng phương tiện trong khu vực, đảm bảo phòng chống dịch bệnh theo quy định. Đồng thời, tổ chức lực lượng, phương tiện xếp dỡ hàng hóa, có biện pháp hỗ trợ lái xe, chủ hàng Trung Quốc khi sang giao hàng. Nhờ vậy, ngay trong những ngày Tết, DN vẫn lưu thông hàng hóa, phục vụ tốt sản xuất kinh doanh.

Tại Lào Cai, trong 3 ngày đầu năm Tết Tân Sửu (12 đến 14/2/2021), Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Cục Hải quan Lào Cai) thông quan cho 81 tờ khai với tổng kim ngạch hơn 2 triệu USD.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh), dịp Tết, trung bình mỗi ngày có hơn 7.000 tấn hàng hóa được XNK qua cửa khẩu Móng Cái, lối mở. Toàn bộ hoạt động tại cửa khẩu, lối mở tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

“Chúng tôi giảm giấy tờ, giảm thời gian tiếp xúc, giảm thời gian thông quan để tạo thuận lợi tối đa cho DN. Đồng thời, bố trí 50% quân số trực tại những vị trí, đảm bảo giải quyết thủ tục nhanh chóng, đưa ra nhiều giải pháp ứng phó dịch bệnh theo từng giai đoạn cụ thể”, ông Bình chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.