Bí thư Hoàng Trung Hải 'quy' trách nhiệm việc giải ngân hụt hơi

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị Ảnh: Trường Phong
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị Ảnh: Trường Phong
TP - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, phải phân ra được trách nhiệm của từng cá nhân liên quan đến tình trạng chuẩn bị đầu tư chậm, triển khai dự án chậm, khởi công dự án chậm. “Tại sao, trách nhiệm của ai, cơ quan nào?”, ông Hải nói.

Rà soát, kiểm điểm trách nhiệm

Sáng 3/7, phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 19 BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, một số dự án đầu tư xây dựng của thành phố hiện đang triển khai chậm. “Chậm chuẩn bị đầu tư, triển khai chậm, giải phóng mặt bằng chậm dẫn đến giải ngân chậm”, ông Hải nói. Theo ông Hải, ba năm nay, cứ mỗi năm, tỷ lệ giải ngân lại giảm thêm. “Năm ngoái cấp huyện tăng, nhưng năm nay giảm, nên đến bây giờ cấp huyện chỉ được 22%. Tới đây các đồng chí phải có rà soát, kiểm điểm lại tại sao lại giải ngân chậm. Các đồng chí nói đây là năm nước rút, năm tăng tốc nhưng mà toàn hụt hơi thế này”, ông Hải nói.

Bí thư Thành ủy thúc giục việc phải có giải pháp để khắc phục tình trạng giải ngân vốn xây dựng cơ bản. “Ban cán sự Đảng UBND, các sở, ngành, quận, huyện phải rà soát, kiểm điểm về tình trạng giải ngân thấp. Đây là nội dung giữa nhiệm kỳ đã kiểm điểm rồi mà tại sao vẫn chậm. Phải phân ra trách nhiệm của ai? Tại sao công tác chuẩn bị đầu tư vẫn chậm, triển khai dự án chậm, khởi công chậm. Mới triển khai được 28/126 dự án của năm nay. Trách nhiệm của ai, cơ quan nào?”, ông Hải nói và yêu cầu các cơ quan từ các ban quản lý dự án, sở, ngành, UBND thành phố, văn phòng UBND, quận, huyện phải chi tiết từng nội dung tại sao lại chậm để khắc phục. “Cứ giảm dần thế này thì chứng tỏ là chưa chữa đúng bệnh. Phải cho liều thuốc nào đó”, ông Hải nói thêm.

Quản lý dự án luộm thuộm

Trước đó, trong cuộc giao ban trực tuyến với lãnh đạo quận, huyện, thị xã mới đây, Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2019 của toàn thành phố chậm, nhất là ở cấp thành phố. Hết 5 tháng, toàn thành phố mới giải ngân được 15,3% kế hoạch vốn giao, ước giải ngân hết 6 tháng khoảng 31% (đạt 32,2% kế hoạch giao đầu năm). Mức giải ngân đạt được thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt, còn 10 đơn vị chưa thực hiện giải ngân (giải ngân 0%), như: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Phú Xuyên... Cả 6 ban quản lý (BQL) dự án của thành phố đều có tỷ lệ giải ngân thấp, dưới mức bình quân.

Về tình trạng này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng nhận định, một trong các nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm là do các BQL dự án năng lực chưa đáp ứng được. “Lãnh đạo một số Ban có nhiệt tình, năng lực, tập trung công việc nhưng một số nắm việc chưa chắc, điều hành công việc chưa tốt”, ông Hùng đánh giá. Điều này dẫn tới việc hình thành hồ sơ dự án chậm, tổ chức điều hành để phối hợp với sở ban ngành, quận huyện còn hạn chế. Vấn đề tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án và thực hiện còn nhiều bất cập... Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng, việc tổ chức thi công, quản lý dự án còn rất luộm thuộm. Khi đi khảo sát thấy nhiều dự án của các nhà đầu tư nước ngoài triển khai chỉn chu, nhưng đến các dự án của BQL dự án thành phố, kể cả các quận huyện rất bừa bộn, nhếch nhác.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh, nhà thầu nào ứng vốn rồi mà làm hồ sơ thủ tục chậm thì kiên quyết mời nhà thầu đó ra, thay nhà thầu khác và không nên có bệnh thành tích nữa. Đồng thời, cần có sự phối hợp giữa sở ngành, quận huyện giải quyết các vướng mắc cụ thể. Thậm chí, phải giao ban cả ở công trường để giải quyết vướng mắc.  

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng, việc tổ chức thi công, quản lý dự án còn rất luộm thuộm. Khi đi khảo sát thấy nhiều dự án của các nhà đầu tư nước ngoài triển khai chỉn chu, nhưng đến các dự án của BQL dự án thành phố, kể cả các quận huyện rất bừa bộn, nhếch nhác.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).