Cá chết trôi dạt vào bờ Hồ Tây vì... thay đổi thời tiết

Cá chết trôi dạt ven bờ Hồ Tây sáng 8/4. Ảnh: Zing
Cá chết trôi dạt ven bờ Hồ Tây sáng 8/4. Ảnh: Zing
TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 8/4, đại diện Ban Quản lý Hồ Tây (Hà Nội) xác nhận có tình trạng cá chết trôi dạt vào bờ hồ Tây.

Sáng 8/4, người dân người dân ven bờ Hồ Tây, nhất là đoạn từ phố Trích Sài đến công viên nước phát hiện nhiều xác cá chết nổi ven bờ. Đáng nói trong số cá chết có cả cá to (nặng từ 2-3 cân). Xác cá chết chen lẫn rác thải dạt vào ven hồ, bốc mùi hôi thối.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 8/4, đại diện Ban Quản lý Hồ Tây (Hà Nội) xác nhận có tình trạng cá chết trôi dạt vào bờ Hồ Tây. Tuy nhiên, theo đại diện Ban Quản lý, số lượng cá chết không nhiều, gió thổi dồn vào một góc bờ hồ. Hiện, lực lượng chức năng đã cho người vớt và xử lý.

Về lý do, đại diện Ban Quản lý hồ Tây cho biết, hiện tượng cá chết có thể do thay đổi thời tiết.

Trước đó, Hồ Tây từng nhiều lần xuất hiện hiện tượng cá chết, trong đó tháng 10/2016 có khoảng 200 tấn cá bị chết ở Hồ Tây.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.