Cận cảnh ống cống gom nước thải sắp 'giải cứu' sông Tô Lịch

TPO - Những ống cống được lắp đặt ngầm để giải cứu "con sông chết" trong dự án xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải cho sông Tô Lịch.
Cận cảnh ống cống gom nước thải sắp 'giải cứu' sông Tô Lịch ảnh 1

Tại bờ kè sông Tô Lịch, đoạn giáp với đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội), hàng chục công nhân đang thi công chôn ống và làm kè bê tông trong dự án xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải bao quanh sông Tô Lịch.

Cận cảnh ống cống gom nước thải sắp 'giải cứu' sông Tô Lịch ảnh 2

Hệ thống cống gom nước thải dài 21km, trong đó có 10km ống được đặt theo phương án đào mở.

Cận cảnh ống cống gom nước thải sắp 'giải cứu' sông Tô Lịch ảnh 3

 Đường kính ống đoạn đào mở là 800mm.

Cận cảnh ống cống gom nước thải sắp 'giải cứu' sông Tô Lịch ảnh 4

Đường kính ống to nhất trong hệ thống được đặt xuống là 2.200mm.

Cận cảnh ống cống gom nước thải sắp 'giải cứu' sông Tô Lịch ảnh 5

Ống cống này có độ chịu lực lớn, bên trong được phủ lớp sơn chống được độ ăn mòn của nước thải.

Cận cảnh ống cống gom nước thải sắp 'giải cứu' sông Tô Lịch ảnh 6
 
Cận cảnh ống cống gom nước thải sắp 'giải cứu' sông Tô Lịch ảnh 7

Không gian thi công chật hẹp bên bờ kè sông.

Cận cảnh ống cống gom nước thải sắp 'giải cứu' sông Tô Lịch ảnh 8
 
Cận cảnh ống cống gom nước thải sắp 'giải cứu' sông Tô Lịch ảnh 9

Cứ 60m, đơn vị thi công cho đặt một hố ga 

Cận cảnh ống cống gom nước thải sắp 'giải cứu' sông Tô Lịch ảnh 10
 
Cận cảnh ống cống gom nước thải sắp 'giải cứu' sông Tô Lịch ảnh 11

Dự án lắp đặt các ống cống dẫn nước từ sông Tô Lịch về nhà máy Yên Xá với tổng chiều dài ống cống hơn 50km, dự kiến sẽ giải quyết tận gốc vấn đề nước sông Tô Lịch sau khi hoàn thành.

MỚI - NÓNG