Đánh chuyển hàng cây xanh trên phố Trần Hưng Đạo, sưa đỏ quý hiếm chờ di dời

TPO - Hà Nội bắt đầu cho đánh chuyển hàng cây xanh trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) cạnh dự án thi công ga ngầm S12 - Trần Hưng Đạo. Trong đó một số cây sưa trắng đã được chuyển đi, cây đa trăm tuổi bị chặt hạ, còn cây sưa đỏ chờ được di dời.
Đánh chuyển hàng cây xanh trên phố Trần Hưng Đạo, sưa đỏ quý hiếm chờ di dời ảnh 1

Theo ghi nhận tại phố Trần Hưng Đạo, một số cây xanh trên vỉa hè cạnh công trường thi công ga S12 - Trần Hưng Đạo đã được đánh chuyển đi.

Đánh chuyển hàng cây xanh trên phố Trần Hưng Đạo, sưa đỏ quý hiếm chờ di dời ảnh 2

Người dân cho biết, việc đánh chuyển hàng cây được bắt đầu từ đêm 31/7.

Đánh chuyển hàng cây xanh trên phố Trần Hưng Đạo, sưa đỏ quý hiếm chờ di dời ảnh 3

Những vị trí cây được dời đi được lát đá đồng bộ với vỉa hè trên đường này.

Đánh chuyển hàng cây xanh trên phố Trần Hưng Đạo, sưa đỏ quý hiếm chờ di dời ảnh 4

Trong những cây đánh chuyển đi có một số cây sưa trắng. Một số cây xanh thông thường như: cây đa, cây sấu, thàn mát ở phố Trần Hưng Đạo tạm thời được di chuyển về nút giao Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh để trồng và chăm sóc.

Đánh chuyển hàng cây xanh trên phố Trần Hưng Đạo, sưa đỏ quý hiếm chờ di dời ảnh 5

Nhiều cây đã được chặt hết cành lá, còn thân trơ trọi.

Đánh chuyển hàng cây xanh trên phố Trần Hưng Đạo, sưa đỏ quý hiếm chờ di dời ảnh 6

Cây đa cổ thụ trên phố Trần Hưng Đạo sau khi bị tỉa hết cành, lá.

Đánh chuyển hàng cây xanh trên phố Trần Hưng Đạo, sưa đỏ quý hiếm chờ di dời ảnh 7

Theo kế hoạch vào tháng 5/2018, để chuẩn bị mặt bằng thi công ga ngầm S10 – Cát Linh và S12 – Trần Hưng Đạo, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội (MRB) cho di dời, chặt hạ gần 160 cây xanh quanh hai ga.

Đánh chuyển hàng cây xanh trên phố Trần Hưng Đạo, sưa đỏ quý hiếm chờ di dời ảnh 8

Trong đó có 116 cây được di dời và 41 cây sẽ bị chặt hạ. Các cây bị chặt hạ vì thân cong nghiêng, mục gốc, mục thân già cỗi hoặc không đúng chủng loại cây đô thị. 

Đánh chuyển hàng cây xanh trên phố Trần Hưng Đạo, sưa đỏ quý hiếm chờ di dời ảnh 9

Lượng gỗ lớn sau khi được chặt hạ từ các cây trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo.

Đánh chuyển hàng cây xanh trên phố Trần Hưng Đạo, sưa đỏ quý hiếm chờ di dời ảnh 10
 
Đánh chuyển hàng cây xanh trên phố Trần Hưng Đạo, sưa đỏ quý hiếm chờ di dời ảnh 11 Hàng cây sưa đỏ chờ đến lượt được đánh chuyển, di dời. Các cây này phần lớn đường kính từ 20cm trở lên, tán rộng và cao từ 4 đến 8m.
Đánh chuyển hàng cây xanh trên phố Trần Hưng Đạo, sưa đỏ quý hiếm chờ di dời ảnh 12

Theo ban quản lý dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, cây sưa đỏ thuộc loại cây quý hiếm cần được bảo tồn, nên sau khi đánh chuyển sẽ được chuyển về trồng và chăm sóc tại công viên Thống Nhất.

Đánh chuyển hàng cây xanh trên phố Trần Hưng Đạo, sưa đỏ quý hiếm chờ di dời ảnh 13

Hiện tại nhà ga S12 - Trần Hưng Đạo đang được quây rào, triển khai thi công. Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có chiều dài 12,5km; với 8,5km đi trên cao và 4km đi ngầm.

MỚI - NÓNG