Giấc mơ thành phố 2 bên sông Hồng kéo dài gần 30 năm

TPO - Nếu được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) ủy quyền cho thành phố thực hiện quy hoạch phân khu 2 bên bờ sông Hồng đoạn đi qua địa bàn Hà Nội, giấc mơ về một đại đô thị ven sông sẽ có thể đi vào hiện thực.

Giấc mơ nhiều lần dang dở

Khu vực nghiên cứu quy hoạch phân khu sông Hồng đi qua Hà Nội dài khoảng 40km đi qua 13 quận huyện, với tổng diện tích khoảng 11.000 ha.

Vào năm 1994, một nhà đầu tư Singapore đề xuất ý tưởng xây dựng đô thị ở ngoài đê khu vực An Dương. Tuy nhiên do vướng một số vấn đề về phân lũ, trị thủy nên đề án không thể triển khai.

Đến khoảng giữa năm 2006, lãnh đạo thành phố Hà Nội và thị trưởng TP Seoul (Hàn Quốc) ký một thỏa thuận hợp tác quy hoạch, cải tạo và phát triển hai bên bờ sông Hồng, đoạn chảy qua Hà Nội.

Theo đó, thành phố Seoul sẽ cử chuyên gia hỗ trợ Hà Nội xây dựng phương án quy hoạch, cải tạo và khai thác hai bên bờ sông Hồng, bao gồm việc trị thủy, khai thác sử dụng đất và bố trí tái định cư cho người dân. Chi phí nghiên cứu khoảng 5 triệu USD, trong đó thành phố Seoul đảm nhận 90% kinh phí.

Dự án thành phố bên sông được dự kiến có tổng vốn đầu tư hơn 7,1 tỷ USD, triển khai từ năm 2008 đến năm 2020. Trong đó, xây dựng các công trình là 1,92 tỷ USD, bồi thường tái định cư là 1,5 tỷ USD. Trên 50% số vốn còn lại là xây dựng các tòa nhà chung cư cao từ 30 – 40 tầng, khách sạn 5 sao, khu phức hợp quốc tế công nghệ, tài chính, chứng khoán…

Tuy nhiên, đến năm 2008, dự án quy hoạch thành phố bên sông Hồng bất ngờ bị dừng triển khai.

Giấc mơ thành phố 2 bên sông Hồng kéo dài gần 30 năm ảnh 1 Phối cảnh thành phố ven sông được Hàn Quốc lập quy hoạch từ năm 2006

Đến đầu năm 2017, Hà Nội thông báo có chủ trương tiếp nhận tài trợ của 3 nhà đầu tư trong nước, giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phối hợp lựa chọn các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm để nghiên cứu, đưa ra ý tưởng, phương án thực hiện đồ án quy hoạch. Ba năm qua, Hà Nội vẫn đeo đuổi giấc mơ thành phố hai bên sông.

KTS Lưu Quang Huy, Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng thành phố Hà Nội cho biết, quy hoạch phân lũ càng sớm được phê duyệt thì việc quản lý trật tự xây dựng, kêu gọi các nhà đầu tư dựa trên quy hoạch đó càng dễ dàng. Lúc đó, các dự án đầu tư khu vực ven sông sẽ giúp cải thiện chất lượng sống của 1 triệu hộ dân ven sông.

Giấc mơ thành phố 2 bên sông Hồng kéo dài gần 30 năm ảnh 2 Dọc sông Hồng hiện nay chỉ cấp phép xây dựng tạm, nhiều nơi thiếu hệ thống điện đường trường trạm khiến cuộc sống của dân Thủ đô gặp nhiều khó khăn.

Hiện thực hóa thành phố 2 bên sông

Trong ngày 8/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND thành phố Hà Nội có buổi họp về quy hoạch phân khu sông Hồng đoạn đi qua Hà Nội.

Giải trình trước HĐND TP Hà Nội mới đây về nội dung phủ kín quy hoạch phân khu dọc hai bên bờ sông Hồng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội đã từng bỏ lỡ mất cơ hội làm quy hoạch này từ 3 năm trước.

Cụ thể tại thời điểm cuối năm 2017, UBND thành phố Hà Nội đã giao cho Sở NN&PTNT phối hợp với Viện Quy hoạch của Bộ NN&PTN để thực hiện quy hoạch phân lũ theo Quyết định 217 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, do các lý do khách quan, đặc biệt là vướng Luật Quy hoạch nên toàn bộ các nội dung này bị hoãn.

“Theo Luật Quy hoạch thì thẩm quyền làm quy hoạch phân lũ không thuộc về HĐND thành phố nữa”, ông Chung nói và cho biết, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng các quy hoạch phân khu hai bên bờ sông Hồng.

“Theo tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ, dự kiến tại cuộc họp với Bộ NN&PTNT vào chiều ngày 8/7 tới, UBND Hà Nội sẽ đề xuất với Bộ uỷ quyền cho thành phố thực hiện quy hoạch này”, ông Chung cho hay.

MỚI - NÓNG