Hà Nội rút vốn các dự án 'rùa bò'

Dự án đường Vành đai 1 bị rút vốn. Ảnh: T.Đảng
Dự án đường Vành đai 1 bị rút vốn. Ảnh: T.Đảng
TP - Sáng 15/5, HĐND thành phố Hà Nội đã họp và quyết định, vốn đầu tư công được phân bổ để giải ngân trong năm 2020 của các dự án chậm tiến độ sẽ được rút đi phần lớn.

Cụ thể, tại dự án Xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, trong tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, riêng năm 2020 dự án được phân bổ giải ngân là 1.500 tỷ đồng, tuy nhiên đến quý 2/2020 dự án mới giải ngân được 2 tỷ đồng. Từ thực tế này, HĐND thành phố quyết định rút 1.300 tỷ đồng (86%) số tiền được phân bổ cho năm nay để điều chuyển cho các dự án đang cần vốn khác.

Tại dự án cải tạo, nâng cấp  QL1 đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi, trong tổng mức đầu tư 887 tỷ đồng, năm 2020 dự án được phân bổ giải ngân 20 tỷ đồng, tuy nhiên đến quý 2/2020, dự án chưa giải ngân đồng nào, do vậy HĐND thành phố đồng ý rút 18 tỷ điều chuyển cho dự án khác. Với dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho tuyến đường sắt đô thị số 3 đoạn Nhổn - ga Hà Nội, trong tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, năm 2020 dự án được phân bổ giải ngân 52 tỷ đồng nhưng đến quý 2/2020 chưa giải ngân chút nào nên HĐND thành phố đồng ý rút 6 tỷ đồng điều chuyển cho dự án khác.

Tại dự án Xây dựng hầm chui tại nút giao Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng, trong tổng mức đầu tư 671 tỷ đồng, năm 2020 được phân bổ giải ngân 40 tỷ đồng nhưng đến quý 2/2020 giải ngân 1 tỷ đồng, HĐND thành phố đồng ý rút 37 tỷ đồng (92%) điều chuyển cho dự án khác. Với dự án nạo vét bùn Hồ Tây, trong tổng mức đầu tư 336 tỷ đồng, năm 2020 được phân bổ 115 tỷ đồng, nhưng đến quý 2/2020 chưa giải ngân được đồng nào nên HĐND thành phố đồng ý rút 80 tỷ đồng điều chuyển cho các dự án khác...

Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Hà Nội  sáng 15/5 đã thông qua chủ trương đầu tư 6 dự án sử dụng vốn đầu tư công với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 34,6 tỷ đồng. Các dự án này gồm cầu vượt cho người đi bộ qua đường tại khu vực chợ đầu mối phía Nam, quận Hoàng Mai; cầu vượt cho người đi bộ qua đường Liễu Giai, quận Ba Đình; cầu vượt cho người đi bộ tại trước tòa nhà HH1A, HUD3, CT5-X2 trong khu đô thị Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai; cầu vượt cho người đi bộ qua đường Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm; cầu vượt cho người đi bộ qua đường Ngọc Hồi tại khu vực bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai; cầu vượt cho người đi bộ qua đường Đào Tấn, quận Ba Đình.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.