Nghìn chiếc bánh miễn phí đong đầy yêu thương cho người khó khăn mùa dịch COVID-19

TPO - Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ nhau trong thời điểm dịch Covid-19, chị Minh Ngọc (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã thực hiện 1000 chiếc bánh để trao tặng tới những người có hoàn cảnh khó khăn.
Nghìn chiếc bánh miễn phí đong đầy yêu thương cho người khó khăn mùa dịch COVID-19 ảnh 1

Trước khi vào nhận bánh thì người dân được đo thân nhiệt

Nghìn chiếc bánh miễn phí đong đầy yêu thương cho người khó khăn mùa dịch COVID-19 ảnh 2

Biết được rằng hiện nay, nhiều hoàn cảnh đang gặp khó khăn trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chị Nguyễn Minh Ngọc (Hai Bà Trưng, Hà Nội) và gia đình muốn góp phần công sức nhỏ của mình để giúp đỡ

Nghìn chiếc bánh miễn phí đong đầy yêu thương cho người khó khăn mùa dịch COVID-19 ảnh 3

 Chị Ngọc lên ý tưởng thực hiện 1000 chiếc bánh để trao tặng cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Thanh Nhàn và người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh khu vực này.

Nghìn chiếc bánh miễn phí đong đầy yêu thương cho người khó khăn mùa dịch COVID-19 ảnh 4

Mỗi ngày gia đình chị Ngọc tự làm 100 chiếc bánh bao, 100 chiếc bánh giò, 100 bánh mì giò chả và phát tặng tại địa chỉ 43 Thanh Nhàn (Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Nghìn chiếc bánh miễn phí đong đầy yêu thương cho người khó khăn mùa dịch COVID-19 ảnh 5

Mỗi chiếc bánh có giá 15.000 đồng. Hoạt động dự kiến sẽ kéo dài trong 5 ngày.

Nghìn chiếc bánh miễn phí đong đầy yêu thương cho người khó khăn mùa dịch COVID-19 ảnh 6

Mọi người ai nấy đều cảm thấy ấm lòng khi được sẻ  chia trước sự khó khăn trong giai đoạn này

Nghìn chiếc bánh miễn phí đong đầy yêu thương cho người khó khăn mùa dịch COVID-19 ảnh 7

“Mình cảm thấy rất vui khi nhận được sự ủng hộ cả vật chất và tinh thần từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp”, chị Ngọc chia sẻ.

Nghìn chiếc bánh miễn phí đong đầy yêu thương cho người khó khăn mùa dịch COVID-19 ảnh 8
Nghìn chiếc bánh miễn phí đong đầy yêu thương cho người khó khăn mùa dịch COVID-19 ảnh 9

Nhiều bệnh nhân khó khăn đang điều trị trong bệnh viện Thanh Nhàn, đối diện với điểm phát bánh cũng sang nhận quà từ thiện khi biết thông tin

Nghìn chiếc bánh miễn phí đong đầy yêu thương cho người khó khăn mùa dịch COVID-19 ảnh 10

Mỗi người xếp hàng nhận quà đứng cách xa 2m nhằm hạn chế tiếp xúc gần

Nghìn chiếc bánh miễn phí đong đầy yêu thương cho người khó khăn mùa dịch COVID-19 ảnh 11
 
Nghìn chiếc bánh miễn phí đong đầy yêu thương cho người khó khăn mùa dịch COVID-19 ảnh 12

Một bác cao tuổi đến nhận bánh

Nghìn chiếc bánh miễn phí đong đầy yêu thương cho người khó khăn mùa dịch COVID-19 ảnh 13

Em nhỏ nhận chiếc bánh còn nóng từ tay người phát quà.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.