Nới lỏng 'cách ly', Hà Nội tưng bừng cờ hoa chuẩn bị đón ngày lễ lớn

TPO - Nhiều tuyến phố ở Hà Nội rực rỡ sắc cờ, biểu ngữ, băng rôn, tranh cổ động nhằm kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 134 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 66 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan nhằm kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 134 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 66 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2020). Đồng thời, không khí phố phường càng sinh động hơn khi hơn một tuần Việt Nam không có ca mắc mới, Hà Nội từng bước nới lỏng 'cách ly toàn xã hội' đẩy lùi COVID-19.

Ghi nhận trên các tuyến phố của Hà Nội như Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, Quang Trung, Giảng Võ, Lê Hồng Phong, Thanh Niên... đều rực rỡ sắc đỏ của màu cờ, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pano lớn... khiến phố phường thêm đẹp, sinh động hơn. 

Anh N.V.M (quận Tây Hồ, Hà Nội) cảm thấy rất vui khi Việt Nam đang đẩy dần được COVID-19 đồng thời chuẩn bị đón những ngày lễ lớn. "Nghe tin Hà Nội được nới lỏng giãn cách xã hội và đất nước ta không có ca mắc mới, tôi cảm thấy rất vui. Hy vọng sẽ không thêm bệnh nhân nào nữa, để người dân có thể đón những ngày lễ một cách trọn vẹn nhất", người này nói.

Bạn Huỳnh, sinh viên năm cuối trường ĐH Công Đoàn dự định về quê trong dịp lễ sắp tới. "Sau nhiều này thì nay tôi mới dám ra đường, thấy cờ hoa, biểu ngữ khắp phố phường. Hy vọng sẽ đẩy lùi được COVID-19, tôi sẽ về với gia đình trong dịp lễ sắp tới sau thời gian dài "cách ly xã hội" tại Thủ đô", Huỳnh chia sẻ.

Nới lỏng 'cách ly', Hà Nội tưng bừng cờ hoa chuẩn bị đón ngày lễ lớn ảnh 1 2.000 băng rôn đậm sắc đỏ treo dọc các tuyến đường chính và khu vực trung tâm nhằm kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 134 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 66 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ.
Nới lỏng 'cách ly', Hà Nội tưng bừng cờ hoa chuẩn bị đón ngày lễ lớn ảnh 2 Băng rôn được treo trên đầu phố Nguyễn Tri Phương.
Nới lỏng 'cách ly', Hà Nội tưng bừng cờ hoa chuẩn bị đón ngày lễ lớn ảnh 3 Ngoài băng rôn, các cụm pano cố định, pano 2 mặt lớn được trang trí trên nhiều dải phân cách các tuyến phố, vùng ven cửa ngõ của Hà Nội.
Nới lỏng 'cách ly', Hà Nội tưng bừng cờ hoa chuẩn bị đón ngày lễ lớn ảnh 4 Pano lớn trên đường Xã Đàn.
Nới lỏng 'cách ly', Hà Nội tưng bừng cờ hoa chuẩn bị đón ngày lễ lớn ảnh 5 Hệ thống bảng quảng cáo trên đường Giảng Võ được thay bằng những tranh cổ động ngày lễ lớn.
Nới lỏng 'cách ly', Hà Nội tưng bừng cờ hoa chuẩn bị đón ngày lễ lớn ảnh 6  
Nới lỏng 'cách ly', Hà Nội tưng bừng cờ hoa chuẩn bị đón ngày lễ lớn ảnh 7 Pano lớn trước trước cửa Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Nới lỏng 'cách ly', Hà Nội tưng bừng cờ hoa chuẩn bị đón ngày lễ lớn ảnh 8 Trong dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, người lao động cả nước được nghỉ 4 ngày từ ngày 30-4 đến hết ngày 3-5.
Nới lỏng 'cách ly', Hà Nội tưng bừng cờ hoa chuẩn bị đón ngày lễ lớn ảnh 9 Hình ảnh tại ngã tư Chu Văn An, Nguyễn Thái Học.
Nới lỏng 'cách ly', Hà Nội tưng bừng cờ hoa chuẩn bị đón ngày lễ lớn ảnh 10 Một tấm áp phích khổ lớn với khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” trên phố Trần Nhân Tông.
Nới lỏng 'cách ly', Hà Nội tưng bừng cờ hoa chuẩn bị đón ngày lễ lớn ảnh 11 Những căn hộ trên các phố nội đô rục rịch treo cờ trước cửa chào mừng ngày lễ lớn.
Nới lỏng 'cách ly', Hà Nội tưng bừng cờ hoa chuẩn bị đón ngày lễ lớn ảnh 12 Hà Nội trang trí giá cờ tại các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm thành phố, khu vực Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Nới lỏng 'cách ly', Hà Nội tưng bừng cờ hoa chuẩn bị đón ngày lễ lớn ảnh 13  
Nới lỏng 'cách ly', Hà Nội tưng bừng cờ hoa chuẩn bị đón ngày lễ lớn ảnh 14 Việc Hà Nội được nới lỏng "cách ly toàn xã hội" khiến người dân Thủ đô hào hứng hơn đón những ngày lễ lớn.
Nới lỏng 'cách ly', Hà Nội tưng bừng cờ hoa chuẩn bị đón ngày lễ lớn ảnh 15 Pano tranh cổ động tại ngã tư đường Thanh Niên, Quán Thánh.
Nới lỏng 'cách ly', Hà Nội tưng bừng cờ hoa chuẩn bị đón ngày lễ lớn ảnh 16  Đường Thanh Niên rực rỡ cờ đỏ bay phấp phới.
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.