Phố thuốc lớn nhất Hà Nội thưa vắng trước 'lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng

TPO - Khác với cảnh xô bồ, tranh nhau mua khẩu trang trước thông tin xấu về dịch bệnh COVID-19, khu phố thuốc lớn nhất Hà Nội trong ngày 26/7 khá "bình thản", không còn cảnh xếp hàng dài sau khuyến cáo đeo khẩu trang nơi công cộng của thành phố Hà Nội.
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã, các ngành, lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện chiến lược phòng, chống dịch COVID-19 như đã đề ra.

Theo đó, giữ vững thành quả quan trọng về phòng, chống dịch đã đạt được trong thời gian qua; tiếp tục đề cao cảnh giác, không để phạm sai lầm, khuyết điểm, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không để xảy ra làn sóng thứ 2 lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn TP Hà Nội.

Các quận, huyện, thị xã cần tiếp tục tổ chức tốt và giám sát chặt chẽ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong việc tiếp nhận các trường hợp nhập cảnh, thực hiện việc cách ly y tế theo quy định.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chủ động. Trước hết sẵn sàng truy vết, xét nghiệm nhanh, rửa tay, đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, tập trung đông người.

Ghi nhận nhanh trên thị trường khẩu trang, nước rửa tay trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày hôm nay (26/7), khu vực Phương Mai, Giải Phóng, nơi chứa nhiều nhà thuốc lại ảm đạm, vắng vẻ thay vì cảnh xô bồ, chen nhau mua như đợt đầu năm.
Các cửa hàng thuốc đều chào mời khẩu trang, nước rửa tay ngay từ bên ngoài, thậm chí nhiều cửa hàng còn treo băng khuyến cáo dịch.
Khi được hỏi về mặt hàng khẩu trang, một nhân viên cửa hàng thuốc trên phố Phương Mai cho biết của hàng có đầy đủ các loại khẩu trang từ khẩu trang y tế, khẩu trang y tế N95, khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang chống giọt bắn...
Giá thị trường chưa có dấu hiệu "sốt", khẩu trang y tế 3 lớp có giá 50.000đ/hộp, khẩu trang y tế N95 có giá 300.00đ/cái, khẩu trang vải kháng khuẩn tái sử dụng 30 lần có giá trung bình khoảng 10.000đ/cái....
"Hôm qua còn nhiều người đến hỏi mua khẩu trang, chứ hôm nay ít. Chắc là do ở Hà Nội chưa phát hiện ca nhiễm bệnh mới nào trong cộng đồng nên tâm lý người dân chưa lo", người bán hàng này chia sẻ.
Phố thuốc lớn nhất Hà Nội thưa vắng trước 'lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 1 Sau khuyến cáo đeo khẩu trang nơi công cộng của Hà Nội, phố thuốc Phương Mai vẫn khá bình yên
Phố thuốc lớn nhất Hà Nội thưa vắng trước 'lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 2 Khác với cảnh chen nhau thậm chí tranh nhau mua khẩu trang như đợt đầu năm, các hiệu thuốc đều vắng bóng người qua lại.
Phố thuốc lớn nhất Hà Nội thưa vắng trước 'lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 3  
Phố thuốc lớn nhất Hà Nội thưa vắng trước 'lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 4 Mới đây, UBND TP Hà Nội yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chủ động. Trước hết sẵn sàng truy vết, xét nghiệm nhanh, rửa tay, đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, tập trung đông người.
Phố thuốc lớn nhất Hà Nội thưa vắng trước 'lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 5 Nhiều cửa hàng thuốc trên phố bắt đầu treo biển đề nghị vào cửa hàng giao dịch phải đeo khẩu trang.
Phố thuốc lớn nhất Hà Nội thưa vắng trước 'lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 6 Khẩu trang được bày bán ngay cửa tiệm
Phố thuốc lớn nhất Hà Nội thưa vắng trước 'lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 7 Ngoài khẩu trang, nước, gel rửa tay bắt đầu được các cửa hàng ưu tiên bày bán.
Phố thuốc lớn nhất Hà Nội thưa vắng trước 'lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 8 Có đầy đủ các loại khẩu trang từ khẩu trang y tế, khẩu trang y tế N95, khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang chống giọt bắn...
Phố thuốc lớn nhất Hà Nội thưa vắng trước 'lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 9 Nhiều cửa hàng cho biết, họ chỉ bán khẩu trang theo hộp chứ không bán lẻ.
Phố thuốc lớn nhất Hà Nội thưa vắng trước 'lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 10  
Phố thuốc lớn nhất Hà Nội thưa vắng trước 'lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 11 Trước đó, ca bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 416 ở Đà Nẵng đã chấm dứt 99 ngày không lây nhiễm cộng đồng khiến nhiều người dân hoang mang.
MỚI - NÓNG