Quán bar, quán nhậu phố cổ đóng cửa, khách Tây ngẩn ngơ

TPO - Sau khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu đóng cửa các di tích lịch sử, quán bar, karaoke hết tháng 3 để phòng chống dịch Covid-19, các quán nhậu, quán bar trên phố cổ lần lượt đóng cửa khiến nhiều du khách, đặc biệt khách Tây bất ngờ, ngẩn ngơ trước sự việc trên.

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố sáng 13/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các quán bar, quán karaoke, các quán ca nhạc, các trung tâm di tích lịch sử, kể cả ở ngoại thành phải tiến hành phun khử khuẩn và trước mắt sẽ đóng cửa cho hết tháng 3/2020.

Ghi nhận trên các con phố "Tây" như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Mã Mây (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tối 13/3, nhiều quán bar, quán pub, quán nhậu treo biển đóng cửa từ rất sớm, nhiều hàng quán cố nốt đón lượng khác cuối cùng trước khi thu dẹp bàn ghế.

Việc tạm dừng hoạt động các quán bar, quán nhậu khiến du khách, đặc biệt là khách Tây tỏ ra khá bất ngờ, ngỡ ngàng, chỉ còn biết đứng đường, nhìn cửa đóng với biển, giấy thông báo đóng cửa.

Lượng khách du khách đổ về các con phố cổ trên vào những ngày thời dịch Covid-19 ít hơn, giảm nửa so với tháng trước tuy nhiên vẫn đủ để phố nhộn nhịp, đông đúc, đặc biệt vào cuối tuần.

Chị H., chủ một quán nhậu trên phố Lương Ngọc Quyến bán nốt cho lượng khách cuối cùng trước khi đóng cửa. "Từ lúc dịch đến giờ lượng khách đến quán vắng hẳn. Khi có thông tin nhiều khách nước ngoài dương tính với Covid-19 tại Việt Nam, tôi cũng cảm thấy chút lo lắng về dòng người nước ngoài xuất hiện trên phố. Mặc dù thất thu nhưng vẫn phải đóng quán để đảm bảo cho việc phòng dịch", chị H. chia sẻ.

Quán bar, quán nhậu phố cổ đóng cửa, khách Tây ngẩn ngơ ảnh 1 Ghi nhận trong buổi tối thứ Sáu ngày 13, nhiều quán bar, quán nhậu trên phố cổ như Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện, Mã Mây dừng đón khách hàng.
Quán bar, quán nhậu phố cổ đóng cửa, khách Tây ngẩn ngơ ảnh 2 Chủ nhà hàng trên phố Tạ Hiện đóng cửa, treo biển dừng hoạt động từ ngày 14/3.
Quán bar, quán nhậu phố cổ đóng cửa, khách Tây ngẩn ngơ ảnh 3 Tương tự một cửa hàng khác trên phố Tạ Hiện tạm ngừng hoạt động.
Quán bar, quán nhậu phố cổ đóng cửa, khách Tây ngẩn ngơ ảnh 4 Quán bar lớn nhất nhì Hà Nội đóng cửa khiến nhiều du khách ngỡ ngàng.
Quán bar, quán nhậu phố cổ đóng cửa, khách Tây ngẩn ngơ ảnh 5 Trước đó, quán bar này cũng tạm đóng cửa các ngày trong tuần để phòng tránh dịch bệnh tốt hơn.
Quán bar, quán nhậu phố cổ đóng cửa, khách Tây ngẩn ngơ ảnh 6 Mặc dù khách Tây đứng cửa nhưng quán nhậu trên phố Tạ Hiện thu bàn ghế, không tiếp.
Quán bar, quán nhậu phố cổ đóng cửa, khách Tây ngẩn ngơ ảnh 7  
Quán bar, quán nhậu phố cổ đóng cửa, khách Tây ngẩn ngơ ảnh 8 Nhiều hàng quán đã đóng cửa trước khi có yêu cầu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Quán bar, quán nhậu phố cổ đóng cửa, khách Tây ngẩn ngơ ảnh 9 Thay vì cảnh chạy phục vụ, chào mời khách du lịch thì nhân viên lại đi dọn bàn dọn, dọn ghế.
Quán bar, quán nhậu phố cổ đóng cửa, khách Tây ngẩn ngơ ảnh 10 Việc quán bar, quán nhậu đóng cửa khiến các du khách nước ngoài bất ngơf trước sự việc trên.
Quán bar, quán nhậu phố cổ đóng cửa, khách Tây ngẩn ngơ ảnh 11 Một nhóm khách Tây đứng đường, cụm bia trước cửa quán bar, quán pub.
Quán bar, quán nhậu phố cổ đóng cửa, khách Tây ngẩn ngơ ảnh 12 Nhiều hàng quán tận dụng nốt những phút cuối để kinh doanh.
Quán bar, quán nhậu phố cổ đóng cửa, khách Tây ngẩn ngơ ảnh 13 Khách Tây ngẩn ngơ đứng đường trước những quán bar, quán pub mà mình định đến.
Quán bar, quán nhậu phố cổ đóng cửa, khách Tây ngẩn ngơ ảnh 14  
Quán bar, quán nhậu phố cổ đóng cửa, khách Tây ngẩn ngơ ảnh 15 Quầy bar thanh toán nốt cho những du khách cuối cùng trước khi đóng cửa.
Quán bar, quán nhậu phố cổ đóng cửa, khách Tây ngẩn ngơ ảnh 16
Quán bar, quán nhậu phố cổ đóng cửa, khách Tây ngẩn ngơ ảnh 17 Quán bar lớn trên phố Mã Mây (Hà Nội) cửa đóng then cài.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.