Sau lòe loẹt màu sắc, tượng ở công viên Thống Nhất mặc lại 'áo trắng'

TPO - Đơn vị quản lý công viên Thống Nhất (Hà Nội) đã sơn lại màu trắng cho 17 bức tượng trong công viên này.
Ông Hoàng Kim Hồng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất cho biết đơn vị đã sơn lại toàn bộ màu trắng cho 17 bức tượng trong công viên. Công việc này hoàn thành từ hôm qua. "Chúng tôi cho đánh mờ màu cũ rồi sơn trắng lại. Sơn nhiều lớp nhiều tầng, trả lại và đảm bảo nguyên bản như cũ", ông Hồng cho biết.
Nói về "sự cố" sơn màu lòe loẹt cho 17 bức tượng trước đó, ông Hồng nói: "Trước đó, cán bộ công nhân viên của công ty thấy các bức tượng bị loang lổ, cũ kỹ nên đã quyết định sơn màu lên vừa đẹp, vừa sạch sẽ. Nhưng sau đó "giới" họa sĩ, mỹ thuật phản ứng về việc này. Chúng tôi tiếp thu, sửa và trả lại nguyên bản như cũ".
Ghi nhận của PV, 17 bức tượng trong công viên Thống Nhất đã được mặc lại "áo trắng". "Hơn tuần trước khi đi tập thể dục, tôi ngỡ ngàng thấy các bức tượng sơn màu sặc sỡ. Giờ sơn trắng lại như thế này, tôi thấy ổn", một người hay đi tập thể dục ở công viên Thống Nhất cho biết.
Được biết 17 bức tượng trong khuôn viên công viên Thống Nhất là sản phẩm tốt nghiệp của sinh viên ĐH Mỹ Thuật năm 1960. Mỗi năm, công ty Công viên Thống Nhất đều cho sơn lại những bức tượng này bằng màu trắng hoặc màu xi măng để bảo vệ lớp bề mặt.
Sau lòe loẹt màu sắc, tượng ở công viên Thống Nhất mặc lại 'áo trắng' ảnh 1

17 bức tượng trong công viên Thống Nhất được "trả lại" màu trắng như nguyên bản

Sau lòe loẹt màu sắc, tượng ở công viên Thống Nhất mặc lại 'áo trắng' ảnh 2
 
Sau lòe loẹt màu sắc, tượng ở công viên Thống Nhất mặc lại 'áo trắng' ảnh 3

Màu trắng tạo vẻ mộc mạc hơn cho các bức tượng.

Sau lòe loẹt màu sắc, tượng ở công viên Thống Nhất mặc lại 'áo trắng' ảnh 4
Sau lòe loẹt màu sắc, tượng ở công viên Thống Nhất mặc lại 'áo trắng' ảnh 5

Tượng trắng bên hồ nước trong công viên Thống Nhất.

Sau lòe loẹt màu sắc, tượng ở công viên Thống Nhất mặc lại 'áo trắng' ảnh 6

Những vết sơn vẫn còn ướt.

Sau lòe loẹt màu sắc, tượng ở công viên Thống Nhất mặc lại 'áo trắng' ảnh 7

Các bức tượng ở đây đều hòa hợp với cảnh quan xung quanh của cây cối.

Sau lòe loẹt màu sắc, tượng ở công viên Thống Nhất mặc lại 'áo trắng' ảnh 8
Sau lòe loẹt màu sắc, tượng ở công viên Thống Nhất mặc lại 'áo trắng' ảnh 9

Ngoài màu trắng, một số tượng được dùng màu xi măng.

Sau lòe loẹt màu sắc, tượng ở công viên Thống Nhất mặc lại 'áo trắng' ảnh 10
Sau lòe loẹt màu sắc, tượng ở công viên Thống Nhất mặc lại 'áo trắng' ảnh 11
Sau lòe loẹt màu sắc, tượng ở công viên Thống Nhất mặc lại 'áo trắng' ảnh 12

Nhiều người cho hay, việc tiết chế màu sắc đã mang lại hiệu quả thẩm mỹ dễ chịu hơn cho du khách tới tham quan công viên Thống Nhất.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.