Siêu thị ở Hà Nội dán miếng dấu chân, giữ khoảng cách tối thiểu 2m

TPO - Khi nhiều người dân xem nhẹ việc giữ khoảng cách giữa người và người, một siêu thị lớn ở Hà Nội dán miếng dấu chân giữ khoảng cách 2m cho khách hàng khi tới đây, dựng tấm chắn kính ở quầy thu ngân để phòng việc lây lan COVID-19.

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ban hành chị thị về thực hiện cách ly xã hội phòng, chống COVID-19: Yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn thành phố.

Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Để nâng cao ý thức phòng tránh dịch, một siêu thị lớn ở Hà Nội dán miếng dấu chân ngay ở sàn để giữ khoảng cách 2m cho các khách hàng khi tới đây, một trong những biện pháp tránh lây lan COVID-19 bị người dân xem nhẹ. Ngoài ra siêu thị còn dựng những tấm chắn kính ngăn cách giữa nhân viên thu ngân và khách hàng.

Anh T. (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết khi nhìn thấy những miếng dán dấu chân như lời nhắc nhở để phòng COVID-19. "Mọi biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn, cách ly... tôi đều thực hiện đầy đủ. Trước tôi chưa để ý đến việc giữ khoảng cách với người khách khi giao tiếp tiểu thiểu 2m, sau khi đến đây tôi sẽ thực hiện nó", anh T. chia sẻ.

Siêu thị ở Hà Nội dán miếng dấu chân, giữ khoảng cách tối thiểu 2m ảnh 1 Một siêu thị lớn ở Hà Nội dựng tấm dán dấu chân quy định chỗ đứng của khách hàng khi thanh toán đã bắt đầu xuất hiện.
Siêu thị ở Hà Nội dán miếng dấu chân, giữ khoảng cách tối thiểu 2m ảnh 2 Việc này nhằm để hạn chế tình trạng đứng quá sát nhau, chen lấn tạo điều kiện cho lây lan COVID-19.
Siêu thị ở Hà Nội dán miếng dấu chân, giữ khoảng cách tối thiểu 2m ảnh 3  
Siêu thị ở Hà Nội dán miếng dấu chân, giữ khoảng cách tối thiểu 2m ảnh 4 "Hưởng ứng phong trào cả nước cùng chung tay đẩy lùi Covid-19, chúng tôi đã lên kế hoạch chống dịch cho siêu thị với câu "2m cách xa – cô Vy xê ra". Để đảm bảo an toàn, khách hàng hãy chấp hành nghiêm chỉnh theo hướng dẫn, đứng vào các vị trí "bước chân" cách nhau 2m", đại diện siêu thị này chia sẻ.
Siêu thị ở Hà Nội dán miếng dấu chân, giữ khoảng cách tối thiểu 2m ảnh 5 Siêu thị còn dựng tấm kính chắn tại quầy thu ngân.
Siêu thị ở Hà Nội dán miếng dấu chân, giữ khoảng cách tối thiểu 2m ảnh 6 Tấm kính chắn có tác dụng ngăn giữa nhân viên thu ngân và khách hàng tránh trường hợp lây nhiễm.
Siêu thị ở Hà Nội dán miếng dấu chân, giữ khoảng cách tối thiểu 2m ảnh 7  
Siêu thị ở Hà Nội dán miếng dấu chân, giữ khoảng cách tối thiểu 2m ảnh 8 Ngoài ra, các lọ dung dịch gel rửa tay khô xuất hiện khắp các siêu thị
Siêu thị ở Hà Nội dán miếng dấu chân, giữ khoảng cách tối thiểu 2m ảnh 9 Ghi nhận trong những ngày đầu tiên thực hiện "cách ly toàn xã hội", nguồn lương thực tại các siêu thị dồi dào, lác đác khách hàng đến mua.
Siêu thị ở Hà Nội dán miếng dấu chân, giữ khoảng cách tối thiểu 2m ảnh 10 Các kệ hàng đều chất đầy thực phẩm, không thiếu loại gì cho người tiêu dùng lựa chọn.
Siêu thị ở Hà Nội dán miếng dấu chân, giữ khoảng cách tối thiểu 2m ảnh 11  
Siêu thị ở Hà Nội dán miếng dấu chân, giữ khoảng cách tối thiểu 2m ảnh 12 Biện pháp “cách ly” lúc này sẽ có tác dụng rất lớn, có tính chất quyết định đến việc ngăn chặn, không cho dịch  lây lan ra cộng đồng, lan rộng ra các nơi. 
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.