Xe 3 gác tràn lan phố Hà Nội trước ngày xóa sổ

Xe 3 gác tràn lan phố Hà Nội trước ngày xóa sổ
TPO - Còn một tháng nữa Hà Nội sẽ thu hồi toàn bộ xe 3, 4 bánh tự dóng không đủ điều kiện theo quy định, thế nhưng loại phương tiện này vẫn hoạt động tràn lan trên hầu khắp các tuyến phố ở Thủ đô.
Xe 3 gác tràn lan phố Hà Nội trước ngày xóa sổ ảnh 1

 Mới đây, Sở GTVT Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành thống nhất đề xuất UBND TP Hà Nội lộ trình, biện pháp để hạn chế, tiến tới cấm sử dụng xe 3, 4 bánh vận chuyển hàng hóa. 

Xe 3 gác tràn lan phố Hà Nội trước ngày xóa sổ ảnh 2

Theo đó, đến 30/6/2018 sẽ thu hồi toàn bộ xe 3, 4 bánh không đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định đăng ký, đăng kiểm phương tiện.

Xe 3 gác tràn lan phố Hà Nội trước ngày xóa sổ ảnh 3

Theo thống kê, hiện trên địa bàn thành phố có 30 xe 3 bánh đã đăng ký, được phép lưu hành để phục vụ nhu cầu đi lại của thương bệnh binh, người khuyết tật. Toàn thành phố Hà Nội có 4.367 trường hợp sử dụng xe 3, 4 bánh tự dóng, trong đó phần lớn là xe giả danh thương binh, xe từ các tỉnh khác đưa về lưu thông ở Hà Nội.

Xe 3 gác tràn lan phố Hà Nội trước ngày xóa sổ ảnh 4

Theo lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội, tới thời điểm hiện tại ở Hà Nội không còn cơ sở sản xuất và kinh doanh loại xe 3, 4 bánh hoạt động công khai. Tuy nhiên, còn một số cơ sở lợi dụng họat động sửa chữa lén lút tự dóng phương tiện xe 3 bánh khi có người đặt hàng. Bên cạnh đó, tình trạng xe 3, 4 bánh tự dóng được chuyển từ các địa phương khác về TP Hà Nội để hoạt động gây ảnh hưởng, phức tạp.

Xe 3 gác tràn lan phố Hà Nội trước ngày xóa sổ ảnh 5

Dù chỉ còn một tháng nữa toàn bộ xe 3, 4 bánh tự dóng, không đủ điều kiện lưu thông sẽ bị thu hồi, đình chỉ nhưng loại phương tiện này vẫn hoạt động tràn lan trên các tuyến phố ở thủ đô.

Xe 3 gác tràn lan phố Hà Nội trước ngày xóa sổ ảnh 6

Ghi nhận của phóng viên, điểm đen tập trung nhiều xe 3 gác, xe tự dóng quanh bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, khu vực chợ Đồng Xuân, chợ Hàng Da; nhiều tuyến phố có nhiều cửa hàng kinh doanh đồ gỗ, nội thất, vật liệu xây dựng như:  Đê La Thành, Trường Trinh, Giải Phóng... 

Xe 3 gác tràn lan phố Hà Nội trước ngày xóa sổ ảnh 7

 Ông Đào Việt Long, Trưởng phòng Quản lý vận tải - Sở GTVT Hà Nội cho biết, nhu cầu vận tải hàng hóa của người dân cao, đặc biệt là nhu cầu chở vật liệu xây dựng, đồ đạc trong các tuyến đường nhỏ, ngõ ngách khiến loại hình phương tiện này vẫn tái diễn, khó xử lý triệt để. 

Xe 3 gác tràn lan phố Hà Nội trước ngày xóa sổ ảnh 8

Theo ông Long, xe 3 gác dành cho thương bệnh binh, người khuyết tật đủ điều kiện có đăng ký, đăng kiểm do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

Xe 3 gác tràn lan phố Hà Nội trước ngày xóa sổ ảnh 9

"Một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa thương bệnh binh, người khuyết tật để bảo kê cho các trường hợp sử dụng xe 3, 4 bánh tự dóng để vận chuyển hàng hóa trên địa bàn. Các phương tiện này chủ yếu vi phạm chở hàng cồng kềnh, vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng, gây mất trật tự, an toàn giao thông", ông Long nói.

Xe 3 gác tràn lan phố Hà Nội trước ngày xóa sổ ảnh 10
 
MỚI - NÓNG