Yêu cầu 'không thay tên đổi họ' Bưu điện Hà Nội

UBND TP Hà Nội từng có văn bản đề nghị phục dựng tên tòa nhà “Bưu điện Hà Nội”
UBND TP Hà Nội từng có văn bản đề nghị phục dựng tên tòa nhà “Bưu điện Hà Nội”
TPO - UBND TP Hà Nội từng có văn bản đề nghị VNPT Hà Nội phục dựng lại tên tòa nhà “Bưu điện Hà Nội”. Tuy nhiên, yêu cầu đó đến nay vẫn chưa được VNPT Hà Nội thực hiện.

Văn bản trên do ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký yêu cầu Viễn thông Hà Nội (VNPT Hà Nội) với nội dung đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, trong đó đề cập đến vấn đề phục dựng lại biển tên tòa nhà “Bưu điện Hà Nội”.

Trước đó, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội có văn bản gửi UBND TP cho ý kiến với VNPT Hà Nội phục dựng lại biển tên tòa nhà “Bưu điện Hà Nội”.

Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho rằng, cái tên “Bưu điện Hà Nội “đã gắn liền với lịch sử, các sự kiện quen thuộc khu vực cảnh quan di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn.

Từ năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, dòng chữ “Bưu điện Hà Nội” đổi thành “VNPT Hà Nội” gây dư luận không tốt trong nhân dân. Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đổi lại bằng dòng chữ “Bưu điện Hà Nội” trên tòa Bưu điện như trước đây.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.