Một luật sư bị phạt 10 năm tù vì phạm tội về ma túy
TPO - Luật sư Phan Hòa Nhựt (Đoàn luật sư TPHCM) bị Tòa án tuyên phạt 10 năm tù vì tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy.
TPO - Luật sư Phan Hòa Nhựt (Đoàn luật sư TPHCM) bị Tòa án tuyên phạt 10 năm tù vì tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy.
TPO - Hai chủ mưu vụ án là Đoàn Hữu Lượng bị phạt 25 năm tù (trong đó 18 năm tù về tội "Giả mạo trong công tác" và 7 năm tù về tội Đưa hối lộ"), Hồ Thị Thanh Phương bị phạt 27 năm tù (trong đó 19 năm tù về tội "Giả mạo trong công tác" và 8 năm tù về tội "Đưa hối lộ"). Cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ là bị cáo Nguyễn Nam Khánh bị phạt 3 năm tù về tội "Giả mạo trong công tác".
TPO - Sau khi nắm giữ 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bà Nguyễn Thị Như Loan đã bán lại dự án cho doanh nghiệp khác để hưởng lợi gần 300 tỷ đồng, gây thất thoát tài sản Nhà nước.
TPO - Chỉ vì ham 1 triệu đồng tiền công, Và Xìa Súa nhận vận chuyển ma túy thuê khi đang đi lấy cỏ, để rồi chưa kịp nhận tiền đã bị bắt giữ, đánh đổi tự do và để lại nỗi trống vắng cho gia đình.
TPO - Toà án cấp sơ thẩm lần 3 đã tuyên án đối với 6 cựu chiến binh ở Lâm Đồng về tội huỷ hoại rừng. Trước đó các bị cáo đã chấp hành xong hình phạt nhưng vẫn kiên trì kêu oan.
TPO - Tổ trưởng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng cùng hai nhân viên đã nhận 8,9 triệu đồng để cho lâm tặc vào rừng khai thác trái phép 131 cây gỗ.
TPO - Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Đà Nẵng đã tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ thông đồng “thổi giá” quyền khai thác mỏ cát tại Quảng Nam (cũ), đẩy giá trúng đấu giá từ hơn 1,2 tỷ đồng lên trên 370 tỷ đồng.
TPO - Trái với lời khai của bị cáo Nguyễn Long Vũ, "tổng tài" Nguyễn Văn Thiên liên tục phản bác cáo trạng quy kết anh ta chỉ đạo đánh con trai chủ quán cà phê ngã lăn xuống sàn. Hội đồng xét xử buộc phải công bố lời khai của Vũ thể hiện rằng anh ta nhận chỉ đạo Thiên "mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát" nên mới vào đánh người.
TPO - Nói lời sau cùng trước khi vào nghị án, các bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty VICEM); Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc VICEM) liệt kê nhiều bệnh tật, mong Hội đồng xét xử cho hưởng mức án nhẹ để sớm trở về với gia đình.
TPO - Bị nhóm học viên trường Tuyên huấn Trung ương tấn công, ông Lý Quang Hòa vơ được cây gỗ khua loạn, chống trả khiến một người tử vong do chấn thương sọ não.
TPO - Liên quan vụ sai phạm, tiêu cực trong việc lập hồ sơ xử lý người sử dụng trái phép chất ma túy, TAND TPHCM đã trả hồ sơ, yêu cầu tiếp tục điều tra, làm rõ.
TPO - Vừa mãn hạn tù được 3 tháng, Nguyễn Hữu Truyền tiếp tục gây tội ác khi lừa gạt, cướp tài sản và xâm hại bé gái bán vé số dạo.
TPO - Trả lời xét hỏi, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM Huỳnh Nguyễn Lộc phản bác cáo trạng quy kết ông nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng để doanh nghiệp dược bán thuốc cho bệnh viện.
TPO - Bị cáo Phạm Văn Chuân (cựu nhân viên Viện Y dược học dân tộc TPHCM) chuyển tiền hối lộ cho viện trưởng nhưng không hưởng lợi. Khi nghỉ ốm tại nhà, cựu viện trưởng đã phá tủ lấy cuốn nhật ký ghi chép thời gian nhận tiền đem đi tiêu hủy.
TPO - Viện Kiểm sát nhận định, các bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV) và Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam) là những người đề ra chủ trương, giữ vai trò chủ mưu xuyên suốt vụ án nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn hậu ly hôn, Phan Văn Phú (ngụ TP. Huế) gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người tử vong, một người mang thương tật vĩnh viễn.
TPO - Trả lời xét hỏi, bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) khẳng định số tiền 10 tỷ đồng nhận từ doanh nghiệp dược chỉ là “giữ hộ bệnh viện” do nếu chuyển tiền vào tài khoản bệnh viện sẽ bị tính là ngân sách nên phải chuyển vào tài khoản riêng.
TPO - Đại diện Công ty Dược Sơn Lâm cho biết quá trình cung ứng thuốc cho bệnh viện đều được viện trưởng, giám đốc hỏi "hoa hồng bao nhiêu". Việc chi tiền hối lộ cho lãnh đạo các bệnh viện cũng nhằm mục đích để bán thuốc dễ, không bị hoàn trả.
TPO - "Tổng tài" Nguyễn Văn Thiên (27 tuổi) trong giai đoạn điều tra không thừa nhận hành vi chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc nhở không được hút thuốc.
TPO - Tại tòa, bị cáo Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cũ) khai rằng, nhận tiền của doanh nghiệp dược vì nghĩ là “tình cảm, cầm cho anh em vui”.
TPO - Hwang ChangNam tổ chức, môi giới mại dâm trá hình dưới vỏ bọc kinh doanh karaoke nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận.
TPO - Để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội và được bán thuốc độc quyền, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ) và Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm) đã dùng thủ đoạn hối lộ hàng loạt lãnh đạo Bệnh viện y dược cổ truyền tại một số địa phương.
TPO - Trong nhóm lãnh đạo Bệnh viện bị truy tố vì nhận hối lộ của hai Công ty Dược Sơn Lâm và LanQ, Viện Kiểm sát cáo buộc ông Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM) nhận tới 47 tỷ đồng; bà Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) nhận 10 tỷ đồng.