14 người kéo đến trụ sở đánh công an

Nguyễn Văn Thạch (thứ 5 từ trái sang) cùng các bạn nhậu tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Thảo.
Nguyễn Văn Thạch (thứ 5 từ trái sang) cùng các bạn nhậu tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Thảo.
Bị mời lên công an xã làm việc do liên quan vụ xô xát, Nguyễn Văn Thạch, 23 tuổi, kéo thêm 13 bạn nhậu đến hành hung hai cán bộ.

Ngày 16/11, Thạch cùng Nguyễn Văn Khanh, 20 tuổi; Nguyễn Văn Dương, 28 tuổi, bị Công an huyện Cao Lãnh tạm giữ hình sự về hành vi Chống người thi hành công vụ và Cố ý gây thương tích.

Liên quan vụ án, 11 thanh niên bị triệu tập để làm rõ dấu hiệu phạm tội.

Tối 9/11, Thạch liên quan vụ xô xát tại nhà người dân, Công an xã ở Gáo Giồng cử lực lượng đến mời anh này về trụ sở làm việc. Thạch bỏ chạy, bị cán bộ công an xã đuổi theo chặn lại.

Lúc này, Khanh và Dương cùng 11 thanh niên khác (là bạn nhậu của Thạch) kéo đến công an xã cầm nón bảo hiểm, cây gỗ, cùng Thạch vây đánh phó công an xã và một cán bộ khác bị thương.

Sự việc kéo dài khoảng 30 phút, đến khi lực lượng Công an xã Phương Thịnh cách đó khoảng 3 km đến hỗ trợ nhóm thanh niên mới tháo chạy.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.