2 'hot girl' bán dâm cho nam thanh niên với giá 8 triệu đồng

Vũ Thị Vân Anh tại cơ quan công an.
Vũ Thị Vân Anh tại cơ quan công an.
TPO - Ngày 8/9, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán dâm do Vũ Thị Vân Anh (SN 1997, trú tại quận Lê Chân) cầm đầu với giá 4 triệu đồng/lượt.

Cụ thể, tối 6/9, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an quận Lê Chân kiểm tra hành chính khách sạn Tuấn Linh (số 561 Nguyễn Văn Linh, phường Kinh Dương).

Tại đây, tổ cảnh sát phát hiện tại phòng 204 có 1 nam giới và 2 nữ gồm: P.T.N (SN 1996, quê tỉnh Quảng Ninh) và N.T.T (SN 1992, quê tỉnh Điện Biên) đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tiếp tục kiểm tra, cảnh sát phát hiện tại phòng 403 có một nam thanh niên và Vũ Thị Vân Anh cũng đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận được Vũ Thị Vân Anh môi giới mua bán dâm.

Tại cơ quan công an, Vũ Thị Vân Anh thừa nhận đã môi giới cho 2 khách mua dâm tại khách sạn Tuấn Linh với giá 4 triệu đồng/1 lượt. Sau khi nhận tiền từ khách, Vũ Thị Vân Anh sẽ trả cho gái bán dâm 3 triệu đồng, còn mình giữ 1 triệu đồng tiền công môi giới.

Cơ quan CSĐT - Công an quận Lê Chân đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Thị Vân Anh về hành vi "Môi giới mại dâm".

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.