2 mẹ con cho vay nặng lãi, in tờ rơi để đòi nợ

Đối tượng Tân (bìa phải) khai nhận cùng mẹ cho vạy nặng lãi và có hành vi trái pháp luật .Ảnh: D.Linh
Đối tượng Tân (bìa phải) khai nhận cùng mẹ cho vạy nặng lãi và có hành vi trái pháp luật .Ảnh: D.Linh
TPO - Với lãi suất “cắt cổ” mẹ con bà Luyến còn dùng mọi chiêu trò để đòi nợ khiến người vay phải mất mặt, bị xúc phạm danh dự nhân phẩm.

Ngày 11/11, công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa khởi tố Vũ Thị Luyến (SN 1963), Nguyễn Minh Tân (SN 1994, cùng trú tại đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018 đến nay, bà Luyến cùng Tân (con trai ruột)  cho 25 người vay tổng số tiền khoảng 1,3 tỉ đồng với mức lãi suất 5 nghìn đồng/triệu/ngày, thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng. Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách có liên quan.

Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện nhiều băng rôn, tờ rơi in hình ảnh những người nợ tiền mà đối tượng Tân dùng để bêu rếu trước cửa nhà con nợ hoặc cơ quan người vay tiền khiến họ hoang mang, lo sợ.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.