2 nạn nhân thoát khỏi nơi giam giữ người trái pháp luật

Khu vực xảy ra vụ việc giam giữ người trái pháp
Khu vực xảy ra vụ việc giam giữ người trái pháp
Sau 7 ngày bị giam giữ, 2 nạn nhân đã thoát khỏi nơi giam giữ, đến trụ sở công an trình báo sự việc.

Ngày 17/8, Phó trưởng Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) - ông Nguyễn Xuân Phiên - cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ kẻ chủ mưu liên quan đến một vụ giam giữ người trái phép xảy ra trên địa bàn. Danh tính người này chưa được cơ quan chức năng tiết lộ.

Theo ông Đỗ Thanh Tuấn, Phó trưởng công an xã Duyên Thái (huyện Thường Tín) vụ giam giữ người trái pháp luật xảy ra tại nhà Lưu Quốc Đoàn (33 tuổi). Đoàn làm chăn nuôi và cho vay nặng lãi.

Sau khi vay tiền nhưng không có khả năng trả, hai người dân ở địa bàn khác bị bắt nhốt tại nhà Đoàn. Ngày 10/8, sau 7 ngày bị giam giữ, 2 người này đã chạy trốn và đến công an gần đó trình báo.

Khi biết nạn nhân trốn thoát, nhóm liên quan vụ việc mang hung khí truy tìm. Sự việc bị lộ, nhóm giam giữ người trái pháp luật trốn khỏi địa phương.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG