3 trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần 'ăn chặn' thuốc của bệnh nhân thế nào?

TPO - Liên quan đến vụ việc 5 bác sĩ, nhân viên điều dưỡng của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", trước đó Công an Thanh Hóa đã bắt 3 đối tượng có hành vi rút thuốc điều trị của bệnh nhân đưa đi nhiều nơi tiêu thụ.

Cụ thể, vào đầu năm 2019, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng có liên quan đến việc rút bớt thuốc điều trị của bệnh nhân chuyển đi tiêu thụ nhiều nơi trong tỉnh, trong đó có nhiều loại thuốc biệt dược, thuốc hướng thần, nằm trong danh mục phải quản lý đặc biệt. Tang vật thu giữ gồm 2.000 hộp, vỉ thuốc gồm 30 loại thuốc, gây thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng.

3 trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần 'ăn chặn' thuốc của bệnh nhân thế nào? ảnh 1 Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

Theo cơ quan chức năng thì việc điều tra, xử lý vụ việc trên đã góp phần ổn định chính trị an ninh nội bộ ngành y tế, được bệnh nhân và nhân dân ghi nhận, ngăn chặn một phần nguyên nhân gây bội chi quỹ bảo hiểm y tế Thanh Hóa.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 30/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện khởi tố, bắt tạm giam 5 bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa.

5 người bị khởi tố gồm ông Vi Du Lịch (SN 1972, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), bác sĩ, Trưởng khoa Nam 1; bà Đinh Thị Thu Hồng (SN 1973, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), bác sĩ, Trưởng Khoa Nữ; ông Phan Văn Giỏi (SN 1961, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa), bác sĩ, Trưởng Khoa Nam 2 và 2 nữ điều dưỡng gồm Phạm Thị Nhung (SN 1988, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), Phạm Thị Phương (SN 1985, trú tại xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) .

Trong số 5 người bị khởi tố, cơ quan công an đã thực hiện bắt tạm giam 3 người gồm các ông, bà: Vi Du Lịch, Đinh Thu Hồng, Phan Văn Giỏi còn bà Phương và Nhung bị cấm đi khỏi nơi cứ trú, không áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra xử lý.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.