500 ngày điều tra, lật mặt ông trùm ma túy đội lốt đại gia xứ Lạng

TPO - Sau 500 ngày đêm lăn lộn bám địa bàn, đối tượng, công an Lạng Sơn đã đấu tranh thành công chuyên án mang bí số 217T; bắt 3 đối tượng, trong đó có ông trùm đội lốt đại gia Triệu Ký Voòng.

Vào hồi 15h30 hôm nay (17/5) tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn, đoàn công tác của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn do ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng các đơn vị có thành tích xuất sắc tham gia chuyên án 217T, phá thành công đường dây ma túy “khủng” do Triệu Kỳ Voòng (SN 1969), một đại gia ở khu đô thị Phú Lộc 4, thành phố Lạng Sơn, cầm đầu.

500 ngày điều tra, lật mặt ông trùm ma túy đội lốt đại gia xứ Lạng ảnh 1 Các đơn vị được tuyên dương khen thưởng. Ảnh: Duy Chiến.

Thượng tá Nguyễn Bá Hanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn (PC 47) báo cáo chuyên án.

Theo đó, tháng 2/2017 khi xác định Voòng giàu rất nhanh với khối tài sản bất minh có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác lập chuyên án 217T do đồng chí Giám đốc công an tỉnh làm trưởng ban.

Sau 500 ngày đên lăn lộn bám địa bàn, đối tượng, ban chuyên án xác định thời cơ phá án đã chín muồi. Ngày 16/5, các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt giữ 3 đối tượng, trong đó có Triệu Ký Voòng; thu giữ 20 bánh heroin; 2 xe ô tô, 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên 50 triệu đồng, 41 viên đạn cùng nhiều tài liệu có liên quan. 

500 ngày điều tra, lật mặt ông trùm ma túy đội lốt đại gia xứ Lạng ảnh 2

Quang cảnh buổi tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: Duy Chiến 

500 ngày điều tra, lật mặt ông trùm ma túy đội lốt đại gia xứ Lạng ảnh 3 Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Công Trưởng (đứng) ghi nhận, biểu dương chiến công xuất sắc của công an Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến
500 ngày điều tra, lật mặt ông trùm ma túy đội lốt đại gia xứ Lạng ảnh 4  Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó GĐ Công an tỉnh (đứng) hứa sẽ tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra xét xử nghiêm minh vụ án buôn bán ma túy này. Ảnh: Duy Chiến 
Phát biểu tại buổi tuyên dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng biểu dương chiến công xuất sắc, đột xuất của công an địa phương; đồng thời đề nghị ban chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm minh vụ việc.

“Phải nói rằng Triệu Ký Voòng rất nổi tiếng và tinh vi. Nhưng với tinh thần đấu tranh không mệt mỏi, mưu trí, các đồng chí công an tỉnh nhà đã phá án thành công, làm cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn khâm phục và thêm tin tưởng vào lực lượng công an Lạng Sơn”, ông Trưởng nói.

Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã tặng hoa chúc mừng và thưởng nóng 50 triệu đồng cho các đơn vị tham gia phá án, gồm: Phòng PC47; PC67, PK 20, PA 69, PA 71 thuộc công an tỉnh Lạng Sơn.

Khoảng 20h ngày 16/5, lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành bắt khẩn cấp ông Triệu Ký Voòng (SN 1969, quê xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

Bên cạnh việc bắt giữ Triệu Ký Voòng, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét ngôi nhà của ông này và con rể, thu giữ nhiều tài liệu có liên quan cùng một két sắt.

Theo thông tin ban đầu, sau khi bắt giữ một ô tô tải chở hàng chục bánh ma túy trên tuyến đường quốc lộ 1A,  công an tỉnh Lạng Sơn đã khai thác và lấy lời khai của một số đối tượng. Đến sáng nay (17/5), cơ quan chức năng đã tiến hành một số biện pháp tố tụng nhằm điều tra, xử lý đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy do đại gia Triệu Kỳ Voòng tham gia cầm đầu.

Được biết, trước khi bị bắt, Triệu Kỳ Voòng là chủ các nhà hàng, khách sạn trên đường M37M tại khu Phú Lộc 4 (thuộc 2 phường: Hoàng Văn Thụ và Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn).

MỚI - NÓNG