6 vụ cán bộ, quan chức bị khởi tố xôn xao dư luận năm 2018

6 vụ cán bộ, quan chức bị khởi tố xôn xao dư luận năm 2018
TPO - Năm 2018, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can hàng loạt cán bộ, quan chức để điều tra do có nhiều sai phạm. Trong đó có tướng công an, cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng, cựu phó Chủ tịch TP HCM…

1. Khởi tố 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an

Ngày 14/12, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Việt Tân - cựu Tổng cục trưởng và ông Bùi Văn Thành - cựu Cục trưởng Bộ Công an về "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Hai cựu tướng công an bị khởi tố do có liên quan tới vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm thực hiện.

6 vụ cán bộ, quan chức bị khởi tố xôn xao dư luận năm 2018 ảnh 1

Trước đó, ngày 28/7/2018, Ủy ban KTTƯ xác định ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành trong thời gian giữ cương vị đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, đã ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của ngành Công an và cá nhân...

Cũng theo kết luận Bộ Chính trị, ông Bùi Văn Thành tự ý ký quyết định cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn.

2. Bắt tạm giam Chủ tịch BIDV – ông Trần Bắc Hà

Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở ông Trần Bắc Hà – nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV để điều tra về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu từ và phát triển Việt Nam (BIDV).

Ngoài ông Trần Bắc Hà, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố 3 bị can khác gồm: Trần Lục Lang - Phó Tổng giám đốc BIDV và Kiều Đình Hòa - nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh bị bắt tạm giam; Lê Thị Vân Anh - nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

6 vụ cán bộ, quan chức bị khởi tố xôn xao dư luận năm 2018 ảnh 2  Ông Trần Bắc Hà.

3. Tạm giam nguyên TGĐ Mobifone

Liên quan tới những sai phạm trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG, ngày 14/11 Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam ông Cao Duy Hải - nguyên Tổng giám đốc Mobifone và bà Phạm Thị Phương Anh - Phó tổng giám đốc Mobifone.

Trước đó, trong kết luận thanh tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ, trong vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG, ông Cao Duy Hải – người đóng vai trò là Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc MobiFone có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong việc tham mưu cho HĐTV Tổng công ty trình Bộ Thông tin & Truyền thông quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án; trực tiếp ký nhiều văn bản liên quan đến dự án trái quy định.

4. Bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch TP HCM – Nguyễn Hữu Tín

Ngày 19/11, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can gồm: Nguyễn Hữu Tín (SN 1957, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM), Đào Anh Kiệt (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở TN&MT TPHCM) và Trương Văn Út (SN 1970, Phó trưởng phòng Quản lý đất - Sở TN&MT TPHCM) để điều tra các vụ án: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, đối với sai phạm xảy ra tại dự án số 15 Thi Sách, Quận 1, TPHCM và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, đối với sai phạm xảy ra tại dự án 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP HCM.

6 vụ cán bộ, quan chức bị khởi tố xôn xao dư luận năm 2018 ảnh 3  Ông Nguyễn Hữu Tín (Trái ảnh) và hai đồng phạm.

Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định, cả hai vụ án này đều liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, xảy ra tại địa bàn TPHCM.

5. Bắt cựu Phó chủ tịch TP HCM – ông Nguyễn Thành Tài

Ngày 8/12, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thành Tài - cựu phó chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2011-2015, cùng về tội danh trên để để điều tra về những sai phạm liên quan đến khu "đất vàng" 5.000m2 tại số 8-12 đường Lê Duẩn.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố 3 bị can khác gồm: Nguyễn Hoài Nam - Bí thư Quận uỷ Quận 2, TPHCM; Đào Anh Kiệt - nguyên Giám đốc Sở TN&MT TP HCM và Trương Văn Út - nguyên phó Trưởng phòng quản lý đất cũng thuộc sở này.

6. Khởi tố 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ngày 17/4, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Minh - nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (2006-2011); khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú ông Văn Hữu Chiến - nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (2011-2014) để điều tra về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”.

6 vụ cán bộ, quan chức bị khởi tố xôn xao dư luận năm 2018 ảnh 4  Ông Trần Văn Minh (trái ảnh) và Văn Hữu Chiến (phải ảnh) bị khởi tố do có liên quan tới Vũ nhôm.

Theo Cơ quan CSĐT – Bộ Công an, ông Minh và ông Chiến bị khởi tố vì có liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) thực hiện.

MỚI - NÓNG