7 học viên cai nghiện vẫn đang trốn trại ở Cà Mau

TPO - Sau một ngày đêm truy bắt, vẫn còn 7 học viên Cơ sở cai nghiện ma tuý tại xã Khánh An (U Minh, Cà Mau) còn bỏ trốn.

Ngày 16/9, ông Phạm Hoàng Sa, Phó GĐ Phụ trách Cơ sở cai nghiệm ma tuý, đặt tại xã Khánh An (U Minh, Cà Mau) cho biết, vẫn còn 7 học viên bỏ trốn, có thể đã trốn thoát khỏi khu rừng nghi ẩn náo qua đêm.

7 học viên cai nghiện vẫn đang trốn trại ở Cà Mau ảnh 1 Cơ sở cai nghiện ma tuý tại xã Khánh An (U Minh)

Đến sáng nay, 16/9, Công an Cà Mau đã rút khỏi khu vực nghi những học viên trốn trại ẩn náo tại xã Khánh An. Công an Trại giam K1- Cái Tàu và Công an U Minh vẫn còn bám sát để hỗ trợ Cơ sở cai nghiện ma tuý giữ gìn trật tự, nề nếp sinh hoạt, thực hiện cai nghiện bắt buộc.

Ông Phạm Hoàng Sa cho biết: "Chúng tôi đã sinh hoạt 2 trại để giữ trật tự, nề nếp sinh hoạt, tổ chức cai nghiện những học viên đang ở đây. Đồng thời, chúng tôi đã liên lạc với gia đình, địa phương 7 học viên trốn trại để vận động họ quay trở lại cai nghiện".

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 15/9, cán bộ Cơ sở cai nghiện mở phòng cho học viên Khu A sinh hoạt lao động, trồng rau cải thiện, có 25 học viên "đua nóng" chạy ra cổng phía sau Cơ sở cai nghiện.

Cơ sở cai nghiện ma tuý phối hợp cùng Công an địa phương và sự hỗ trợ của lực lượng Trại giam Cái Tàu tiến hành tìm kiếm. Đến sáng nay, truy tìm được 18 học viên.

Công an tỉnh Cà Mau, Công an huyện U Minh và Trại giam K1- Cái Tàu cử khoảng 80 cán bộ, chiến sĩ mở rộng địa bàn tìm kiếm, truy bắt 7 học viên còn lại nhưng không có kết quả.

Được biết, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau hiện có  394 học viên thực hiện cai nghiện bắt buộc cai nghiện tại đây.

MỚI - NÓNG