7 người chết, hơn chục người nghi sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc Hà Nội

TPO - Theo thống kê của của cơ quan chức năng, tính đến ngày 16/9 đã có 7 người chết cùng hơn chục người nhập viện trong tình trạng nguy kịch nghi bị sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc diễn ra tại Công viên nước Hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội).
Sốc thuốc Tây Hồ

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

17/09/2018 10:27

7 người chết, hơn chục người nghi sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc Hà Nội ảnh 1 Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực công viên nước phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra hiện trường. Ảnh: Tiền Phong

17/09/2018 10:33

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, tính đến thời điểm hiện nay đã có 7 người tử vong nghi do sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc được tổ chức tại công viên nước Hồ Tây.

Trước đó khoảng 22h30 đêm 16/9, Bệnh viện E Trung ương đã tiếp nhận 8 nạn nhân vào cấp cứu. Trong số 8 người cấp cứu có một người chết trước khi vào viện, 3 người tử vong sau đó. Đến ngày 17/9, con số tử vong đã lên tới 7 người.

7 người chết, hơn chục người nghi sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc Hà Nội ảnh 2 Hình ảnh tại lễ hội âm nhạc tối 16/9 tại công viên nước hồ Tây. Ảnh: Zing

Ngày 17/9, trao đổi với Tiền Phong về sự việc trên, bà Võ Bích Thuỷ - Chánh văn phòng UBND quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, hiện vụ việc đang được Viện Kiểm sát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo bà Thuỷ, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự cố 7 người chết nghi do sốc thuốc.

Công an Hà Nội cho biết, hiện đã có 7 người tử vong trong đó 3 người chết trước khi được đưa vào bệnh viện, 4 người còn lại được đưa vào cơ sở y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi.

17/09/2018 10:36

17/09/2018 10:40

Lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) tối 16/9 tại công viên nước Hồ Tây nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp.

7 người chết, hơn chục người nghi sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc Hà Nội ảnh 3 Khoa cấp cứu Bệnh viện E Hà Nội nơi một số nạn nhân vẫn đang được cấp cứu. Ảnh: Tiền Phong
Chương trình bắt đầu từ chiều 16/9, thu hút hàng nghìn người tham dự. Sự kiện này được trình diễn cùng lúc với 3 sân khấu và hệ thống loa “khủng”, đèn laser, màn hình tương tác hình ảnh với giá vé được công bố là 650.000 đồng/người.

17/09/2018 10:49

Đại diện công an TP Hà Nội cho hay "đã nhận được báo cáo về vụ việc từ Công an quận Tây Hồ, tuy nhiên chưa có số liệu cuối cùng về số người chết và cấp cứu. Các tổ công tác đang rà soát các bệnh viện để có con số chính xác nhất".

7 người chết, hơn chục người nghi sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc Hà Nội ảnh 4 Một phần poster của "đại nhạc hội". Ảnh: Ban tổ chức
Công an TP Hà Nội nhận định vụ việc là "đặc biệt nghiêm trọng" nên đã cử Phòng cảnh sát hình sự vào cuộc, phối hợp với công an quận Tây Hồ để điều tra.

17/09/2018 11:08

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 17/9, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao (VH-TT) Hà Nội xác nhận Sở có cấp phép cho công ty Connected Agency (Công ty Tổ chức sự kiện, đồng thời được giới thiệu là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực hoạt động tổ chức các sự kiện âm nhạc điện tử - EDM lớn nhất tại Việt Nam) tổ chức lễ hội "Trip To The Moon" tại công viên nước Hồ Tây ngày 16/9. Ông Động cũng cho hay Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội đang chuẩn bị họp với các bên liên quan về vấn đề này.

Đại diện Công viên nước hồ Tây cho hay đơn vị này chỉ là đơn vị cho thuê để tổ chức sự kiện, họ đang phối hợp với cơ quan điều tra để điều tra nguyên nhân.

Anh Hoàng Hải Quân cho VnExpress biết, một trong những người tham gia lễ hội âm nhạc nêu trên cho biết, khoảng 5.000 người đã có mặt ở lễ hội trong không gian bố trí khá chật với ba sân khấu. "Gần nửa đêm, tôi đi về và nghe thấy tiếng xe cứu thương liên tục", anh cho hay.

17/09/2018 11:09

Báo Người Lao Động cho biết, theo báo cáo ban đầu của Công an TP Hà Nội, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16-9, Công ty trách nhiệm hữu hạn Kết nối Á Châu địa chỉ số 50 Tây Sơn (phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội) có tổ chức Đại nhạc hội Mùa Thu tại Công viên nước Tây Hồ.

7 người chết, hơn chục người nghi sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc Hà Nội ảnh 5 Công an khám nghiệm hiện trường sáng 17/9. Ảnh: VnExpress.
Trong quá tổ chức Đại nhạc hội, anh H.Nh.M. (28 tuổi, trú tại đường Hoa Phượng, Việt Hưng, quận Long Biên) và anh T.X.B. (29 tuổi, trú tại Lê Chân, TP Hải Phòng) có biểu hiện khó thở nên đã được ban tổ chức đưa vào Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 (ở đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ).

Đến 21 giờ 45 phút cùng ngày thì anh B. và anh M. đã tử vong.

17/09/2018 11:17

Ngoài Bệnh viên E Trung ương có con số thống kê ban đầu: 4 người chết, 4 người vẫn đang cấp cứu thì theo VnExpress, khoảng 23h10, công an quận Tây Hồ nhận được tin báo của Bệnh viện tim Hà Nội (cơ sở 2 tại số 34 Võ Chí Công, phường Xuân La, Tây Hồ) về việc tiếp nhận 2 trường hợp đến cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập; các bác sỹ đã cứu chữa nhưng không hiệu quả.

Công an quận cũng xác định Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận cấp cứu các trường hợp mà trước đó những người này đã đến dự Lễ hội âm nhạc tại công viên nước Hồ Tây.

Các bác sĩ cho hay, những người đã tử vong có độ tuổi từ 27 đến 29.

17/09/2018 12:06

Cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, kết quả phát hiện nhiều bóng cười, chất nghi ma tuý tại hiện trường. Toàn bộ nạn nhân dương tính với chất ma tuý.

7 người chết, hơn chục người nghi sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc Hà Nội ảnh 6 Nam thanh niên được đưa ra ngoài bằng cáng được cho là xảy ra tại lễ hội âm nhạc tối qua. Ảnh cắt từ clip.
7 người chết, hơn chục người nghi sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc Hà Nội ảnh 7
7 người chết, hơn chục người nghi sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc Hà Nội ảnh 8 Các nạn nhân nghi bị sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây. Ảnh: Facebook.

17/09/2018 12:08

7 người chết, hơn chục người nghi sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc Hà Nội ảnh 9 Một bệnh nhân đang được theo dõi tại khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện E Trung ương.

17/09/2018 12:18

Nạn nhân bị nghi sốc thuốc được đưa ra ngoài bằng cáng được cho là xảy ra tại lễ hội âm nhạc tối qua. Nguồn video: Facebook

17/09/2018 12:26

Tại nhà tang lễ Bệnh viện E có khá đông người thân của các nạn nhân tới. Không khí bàng hoàng, tang thương bao trùm tại đây. Lực lượng công an cũng có mặt tại khu vực phía cửa ra vào của nhà tang lễ để giữ gìn an ninh trật tự.

7 người chết, hơn chục người nghi sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc Hà Nội ảnh 10 Nhiều người vẫn bàng hoàng khi nhận được thông tin.

17/09/2018 12:38

Dự kiến, 14h ngày 17/9, Công an Hà Nội sẽ phối hợp với Ban tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức họp báo thông tin ban đầu về vụ việc.

Ngày 17/9, trao đổi với Tiền Phong về sự việc trên, bà Võ Bích Thuỷ - Chánh văn phòng UBND quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, tính đến ngày 16/9, đã có 4 người chết cùng hàng chục người bị thương xảy ra tại lễ hội âm nhạc diễn ra tại Công viên nước Hồ Tây (Tây Hồ).

Bà Thuỷ cho biết, hiện vụ việc đang được Viện Kiểm sát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

7 người chết, hơn chục người nghi sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc Hà Nội ảnh 11

Lễ hội âm nhạc tại công viên nước Hồ Tây tối 16/9 thu hút hàng nghìn người tham dự. Ảnh chụp màn hình.

Theo bà Thuỷ, UBND quận Tây Hồ sẽ cập nhật thông tin và gửi cơ quan báo chí sau.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ thương vong trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.