9x cầm đầu đường dây buôn ma túy liên tỉnh

Các bị cáo Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Thành Nam, Hồ Tô Rít, Nguyễn Thị Tường Vy, Hồ Đăng Khánh tại tòa. Ảnh: Giang Thanh
Các bị cáo Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Thành Nam, Hồ Tô Rít, Nguyễn Thị Tường Vy, Hồ Đăng Khánh tại tòa. Ảnh: Giang Thanh
TPO - Thấy việc nhập ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng để bán thu lợi lớn, từ tháng 3/2016 đến tháng 12/2016, Nguyễn Ngọc Hùng đã mua 1100 viên thuốc lắc thông qua một người rao bán trên facebook để sử dụng và bán kiếm lời.

Ngày 4/1, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1994, trú tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) 18 năm tù, Nguyễn Thành Nam (SN 1993, trú tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) 16 năm tù, Hồ Tô Rít (SN 1994, trú tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) 15 năm tù , Nguyễn Thị Tường Vy (SN 1994, trú tại Đức Phổ, Quảng Nam) 7 năm tù vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; bị cáo Hồ Đăng Khánh (SN 1991, trú tại TP Huế, Thừa Thiên Huế) 2 năm tù vì tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của VKS, khoảng tháng 10/2016, Nguyễn Ngọc Hùng tìm được mối mua ma túy tổng hợp trên mạng xã hội facebook. Lần đầu tiên, Hùng đặt mua 10 viên thuốc lắc với giá 280 nghìn/viên, chuyển tiền qua nhà xe Đà Nẵng – TP Hồ  Chí Minh và nhận hàng qua đường bưu điện.

Thấy cách thức vận chuyển này trót lọt và khó bị phát hiện, tháng 11/2016, Hùng liên lạc với đối tượng buôn ma túy ở TP Hồ Chí Minh đặt mua 400 viên (giá 230 nghìn/viên) cùng 20g Katamine với giá 110 triệu đồng cũng với phương thức chuyển tiền qua nhà xe và nhận hàng qua bưu điện tới địa chỉ của Nguyễn Thành Nam.

Đến 11/11/2016, Nam được gói bưu phẩm với đầy đủ số hàng và 10 viên thuốc màu nâu để dùng thử. Số ma túy này, Hùng chia cho Nam, Rít để bán và dùng. Đầu tháng 12/2016, Hùng tiếp tục đặt mua 200 viên thuốc lắc với đối tượng trong TP Hồ Chí Minh với giá 46,6 triệu đồng.

Khoảng 20/12/2016, Hùng tiếp tục đặt mua 500 viên thuốc lắc với giá 115 triệu đồng bằng phương thức cũ. Tuy nhiên, do Nam bận nên nhờ Rít đi nhận bưu phẩm thay. Rít mang chỗ ma túy này sang phòng trọ của Nam (tại đường Phan Thanh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) kiểm đếm và cất giữ.

Sau đó, Nam nhắn tin về việc cất giữ số ma túy ở phòng trọ cho Nguyễn Thị Tường Vy – là bạn gái và đang chung sống như vợ chồng với Nam. Số ma túy này, Hùng, Nam và Rít bán cho các con nghiện trên địa bàn, trong đó có Hồ Đăng Khánh với số lượng lớn (54 viên thuốc lắc và 4 gói cỏ).

Đến ngày 26/12/2016, khi đang bán ma túy giúp cho Rít ở đường Hoàng Diệu, Nam bị Cơ quan CSĐT TP Đà Nẵng bắt quả tang và lần ra đường dây buôn ma túy liên tỉnh này.

Tính từ đầu tháng 11/2016 đến tháng 12/2016, đường dây của Nguyễn Ngọc Hùng đã buôn bán 1100 viên thuốc lắc liên tỉnh với giá trị 271,6 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận trước đó cũng đã mua ma túy và cỏ Mỹ từ các đối tượng buôn ở Đà Nẵng để bán cho các con nghiện.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.