9X kề dao vào cổ nhân viên cửa hàng Viettel để cướp

Cửa hàng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh Hà.
Cửa hàng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh Hà.
TPO - Huy mang theo dao nhọn vào cửa hàng Viettel vờ mua hàng rồi khống chế nhân viên yêu cầu đưa 100 triệu đồng.

Ngày 19/7, công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, khoảng 22h10 ngày 18/7, công an phường Đức Giang nhận được tin báo về vụ cướp xảy ra tại cửa hàng Viettel Store 240 Ngô Gia Tự.

Công an quận Long Biên đã có mặt tại hiện trường phối hợp bắt giữ đối tượng Bành Quốc Huy (SN 1991, trú phường Thượng Thanh, quận Long Biên) thu giữ 100 triệu đồng và 1 dao nhọn tự chế dài 38 cm.

Bước đầu, Huy khai nhận khoảng 22h cùng ngày mang theo dao tự chế vào cửa hàng trên để nhờ nhân viên tư vấn dịch vụ. Lợi dụng lúc nhân viên mất cảnh giác đối tượng trên đã dùng dao tự chế khống chế anh Trương Văn H. (SN 1997, quê Lý Nhân, Hà Nam) để yêu cầu chị Trương Thị M. (SN 1995, trú Quỳnh Phụ, Thái Bình) đưa 100 triệu đồng. Do quá sợ hãi, chị Mai giao hai cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng cho Huy.

Theo cơ quan công an, sau khi lấy tiền, đối tượng Huy định tẩu thoát nhưng bảo vệ từ bên ngoài đóng cửa, đồng thời anh Trương Văn H. dùng tay ôm đối tượng cùng các nhân viên khác khống chế bắt giữ tên cướp.

9X kề dao vào cổ nhân viên cửa hàng Viettel để cướp ảnh 1 Nam bảo vệ kể lại giây phút tên cướp uy hiếp nhân viên. Ảnh: Thanh Hà.
Ông K. nhân viên bảo vệ cửa hàng cho biết, thời điểm đối tượng Huy đến cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa. "Nam thanh niên này vào giả vờ mua hàng, sau đó lợi dụng lúc nhân viên cất điện thoại vào tủ đã rút dao kề vào cổ anh H. để uy hiếp" - ông K. cho biết.

Được biết, đối tượng Huy chưa có tiền án tiền sự.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.