Anh đi cướp giật, em nhận tội thay

TPO - Để giúp anh trai thoát khỏi vòng lao lý vì cướp giật điện thoại của người đi đường, Đoàn Quốc T đã đứng ra nhận tội thay Đoàn Quốc Dĩnh (SN 1996)

Chiều 6/12, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Quốc Dĩnh (SN 1996, trú phường Thủy Dương, Hương Thủy, TT-Huế) về hành vi Cướp giật tài sản. Trước đó, Dĩnh là nghi phạm cướp giật, nhưng em ruột lại đứng ra nhận tội thay.

Theo công an thông tin, vào ngày 22/11, Đoàn Quốc Dĩnh điều khiển xe gắn máy đi trên đường thì phát hiện chị Phan Thị Nữ cũng đi xe gắn máy. Lúc này, chị Nữ mang theo điện thoại di động ở túi quần phía trước. Dĩnh nảy ý định chiếm đoạt nên bám theo, lợi dụng lúc chị Nữ sơ hở thì điều khiển xe vượt lên trên, bất ngờ dùng tay giật điện thoại. Tuy nhiên, do chị Nữ dùng tay níu lại, nên Dĩnh không cướp được tài sản, nhưng làm chiếc điện thoại rơi xuống đường. Sau đó, Dĩnh tăng ga bỏ chạy về nhà.

Anh đi cướp giật, em nhận tội thay ảnh 1

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an thị xã Hương Thủy nhanh chóng vào cuộc, nhận thấy Đoàn Quốc Dĩnh là đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tuy nhiên, để giúp anh trai thoát khỏi vòng lao lý, Đoàn Quốc T (em trai Dĩnh) đứng ra nhận tội thay.

Hành vi này đã không thể qua mắt được cơ quan công an. Qua điều tra, truy xét, Đoàn Quốc Dĩnh buộc phải khai nhận hành vi gây án. Không những vậy, vào ngày 18/11, Dĩnh cũng từng gây ra một vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".