Bắn pháo hoa chặn ôtô trấn lột tiền tài xế trên quốc lộ

Bị nhóm niên chặn xe uy hiếp bất ngờ, ông Khánh hoảng sợ lùi ôtô văng xuống đám ruộng ven quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Mộ Đức(huyện Mộ Đức). Ảnh: Công an huyện Mộ Đức cung cấp
Bị nhóm niên chặn xe uy hiếp bất ngờ, ông Khánh hoảng sợ lùi ôtô văng xuống đám ruộng ven quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Mộ Đức(huyện Mộ Đức). Ảnh: Công an huyện Mộ Đức cung cấp
Sỹ (22 tuổi) cùng ba thanh niên khác bắn pháo hoa để chặn ôtô, sau đó dùng dao, gậy uy hiếp trấn lột tiền tài xế trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua huyện Mộ Đức và Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đang triệu tập nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Tiến Sỹ (22 tuổi) cùng Đinh Văn Ninh, Nguyễn Chí Toàn, Nguyễn Văn Dưỡng (đều 18 tuổi, cùng ngụ xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ) để điều tra làm rõ hành vi chặn ôtô, trấn lột tiền của tài xế trên quốc lộ 1.

Chiều 10/1, trung tá Phạm Chí Hân, Phó trưởng Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), cho biết Sỹ cùng đồng bọn "bắn pháo hoa" chặn đầu xe, sau đó sử dụng dao, gậy gỗ uy hiếp yêu cầu các tài xế ôtô khách, container đưa tiền.

Trước đó, rạng sáng 2/1, tài xế Chu Duy Khánh (33 tuổi, ngụ quận 9, TP HCM) điện thoại đến Công an huyện Mộ Đức có một nhóm thanh niên dùng cây gậy đập kính, chặn đường trấn lột tiền trên quốc lộ 1 đoạn qua đường tránh thị trấn Mộ Đức. Phát hoảng, ông Khánh lùi xe bị văng xuống ruộng lúa ven đường. 

"Ngay trong đêm, hàng chục cảnh sát phối hợp các địa phương lân cận chia làm nhiều nhóm rà soát, lần theo dấu vết nhóm tội phạm. Qua phân tích dữ liệu hình ảnh từ camera ôtô ông Khánh ghi lại được, Công an xác định Sỹ cùng đồng bọn đều ở xã Phổ Văn (huyện Đức Phổ) là nhóm nghi can gây án", trung tá Hân kể.

Theo tường trình của ông Khánh, trong lúc lái ôtô mang biển kiểm soát 30E - 86820 chạy từ Hà Nội vào TP HCM đến tuyến tránh thị trấn Mộ Đức thì nhóm thanh niên lạ mặt bất ngờ chặn lại.

"Nhóm này có bốn tên đi trên hai xe máy. Họ dùng cây gỗ đập vào cửa kính, sau đó sử dụng dao uy hiếp, yêu cầu đưa tiền. Phát hoảng, tôi lùi xe tìm cách thoát thân không may bị trượt xuống ruộng. Thấy tôi lâm nạn, bọn chúng rồ ga xe máy bỏ đi", ông Khánh thuật lại. 

Bước đầu điều tra, Công an huyện Mộ Đức và Đức Phổ xác định, trong đêm 1/1 đến rạng sáng 2/1, Sỹ cùng đồng bọn dùng pháo hoa đốt "bắn" chặn nhiều xe tải, container, ôtô khách, sau đó dùng dao, gậy gỗ uy hiếp cưỡng đoạt tài sản các tài xế trên quốc lộ 1. 

Khai nhận với cảnh sát, Sỹ cho hay đã rủ Ninh, Toàn, Dũng chặn ôtô cưỡng đoạt tài sản để có tiền mua ma túy đá sử dụng. Cả nhóm che kín biển số, sau đó chạy xe máy trên quốc lộ 1 "bắn pháo hoa" vào cabin chặn xe, dùng dao, bóng tuýp đèn điện uy hiếp chiếm đoạt tiền của các tài xế...

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG