Bản tin Hình sự 18H: 11 cô gái bị 'má mì' ép bán dâm 110 lần/ngày

TPO - TIN NÓNG ngày 7/4: 11 cô gái bị 'má mì' ép bán dâm 110 lần/ngày; Khách ngoại giấu 1 kg vàng trong cục sạc; Diễn biến bất ngờ ở vụ hai cha con trúng đạn trước cửa nhà; Công an khám nhà tướng Phan Văn Vĩnh 4 tiếng, thu nhiều tài liệu...

Lừa tìm hộ việc với mức lương cao, trong 2 tháng, Phạm Thanh Sang (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp) bán 11 cô gái miền Tây sang Trung Quốc cho Trần Thị Xen (33 tuổi, ngụ Lào Cai) lấy 37 triệu đồng. Người đàn này cho chủ chứa thuê mỗi nạn nhân với giá 20 triệu đến 40 triệu đồng/tháng, ép phải bán dâm 10 lần/ngày và tiền "chuộc thân " từ 50-100 triệu đồng. Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt cả 2 đối tượng trên về tội Mua bán người.(Xem chi tiết)


Bắn "thử súng" hơi có dùng ống ngắm và giảm thanh, T.M.K (36 tuổi, thường trú tại 42 Ngô Thì Nhậm, TP. Đà Lạt) khiến người hàng xóm cùng con trai cách đó 200m bị trúng 4 phát đạn phải nhập viện cấp cứu. Công an tỉnh Lâm Đồng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn "Giữ người trong trường hợp khẩn cấp" đối với T.M.K để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Lực lượng an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất trong quá trình soi chiếu hành lý xách tay vừa phát hiện một khối vàng được ngụy trang tinh vi dưới lớp vỏ của cục sạc pin dự phòng trong hành lý xách tay của ông H.Y.I., (quốc tịch Hàn Quốc). Qua kiểm tra trực quan và xác định đây là 1 thỏi vàng nguyên khối có trọng lượng 1 kg. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh TT-Huế đã lấy lời khai đối với đại diện doanh nghiệp vận tải chở cây và ông Kiều Văn Chương (32 tuổi, trú Hà Nội) - người nhận là chủ số lâm sản kể trên, cùng với các tài xế liên quan vụ 3 cây “khủng” bị chặn phạt, tạm giữ tại thị xã Hương Thủy. Theo Kiểm lâm TT-Huế, cả 3 cây đều là cây đa sộp, hồ sơ đầy đủ. (Xem chi tiết)


Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Vĩnh-cựu Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát trên đường Hàn Thuyên (phường Vị Hoàng, TP Nam Định). Cuộc khám xét trong khoảng 4 giờ diễn ra lặng lẽ. Trước đó ông Vĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. (Xem chi tiết)


Công an huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) vừa bắt khẩn Thạch Hữu Huỳnh (SN 1993, ngụ xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm) để điều tra hành vi Hủy hoại tài sản. Trước đó do ghen tuông, Huỳnh đã tưới xăng đốt tiệm trang điểm của chị N.T.B.T (22 tuổi, bạn gái Huỳnh, ngụ ấp Giồng Ké, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm). (Xem chi tiết)


Sau khi xảy ra va chạm với chiếc xe máy do ông You Rong Hua (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) trên đoạn đường thuộc phường Tân Định (thị xã Bến Cát) khiến nạn nhân tử vong, tài xế

xe container đã không dừng lại mà tăng ga chạy khỏi hiện trường. Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang truy tìm chiếc xe container để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Mâu thuẫn sau 3 năm quan hệ tình cảm với "cô hàng xóm" dù đã có gia đình, Thành (ngụ huyện Phong Điền) đã cầm dao đâm vào ngực người đàn bà 35 tuổi rồi tự sát bất thành. Nạn nhân nữ tử vong sau 2 ngày cấp cứu còn người đàn ông hiện đã qua cơn nguy kịch. Công an huyện Phong Điền (Cần Thơ) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.