Bản tin Hình sự 18H: Bị ông 62 hiếp dâm, bé gái 13 tuổi sinh con

TPO - TIN NÓNG 8/7: Giải cứu bé 3 tuổi bị bạn trai của mẹ khống chế; Giáo viên dùng vàng của 'người tình học sinh' trộm để trả nợ; Công an Thanh Hóa khẳng định CSGT không đánh dân; Bé trai sơ sinh chết vì quyền được giẫm đạp của người cha...

Bản tin Hình sự 18H: Bị ông 62 hiếp dâm, bé gái 13 tuổi sinh con ảnh 1 
Giải cứu bé 3 tuổi bị bạn trai của mẹ khống chế. Do mâu thuẫn với mẹ bé trai 3 tuổi, Phan Quốc Tuấn (SN 1981, quê Tuyên Quang, trú tại Q Hoàng Mai, Hà Nội) đã liều lĩnh giật cháu bé trên tay bà ngoại ngay tại ngõ Quỳnh (Q Hai Bà Trưng, Hà Nội) rồi nhảy lên xe máy bỏ chạy. Sau 3 giờ lẩn trốn, di chuyển qua nhiều địa điểm, đối tượng này bị bắt tại một nhà nghỉ ở khu vực Mễ Trì, Từ Liêm. (Xem chi tiết)


Giáo viên dùng vàng của 'người tình học sinh' trộm để trả nợ. Được cô học sinh lớp 10 "tỏ tình", Lê Văn Đăng - giáo viên chủ nhiệm của D. đã không ngần ngại đưa "người yêu" vào khách sạn "quan hệ". Sau đó, được người yêu hỏi mượn tiền, D đã trộm vàng của bà Loan (ngụ tại quận Tân Phú, TPHCM) tổng trị giá hơn 230 triệu đồng để đưa cho Đăng trang trải nợ nần. (Xem chi tiết)


Công an Thanh Hóa khẳng định CSGT không đánh dân. Liên quan đến thông tin, clip CSGT huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khống chế người vi phạm giao thông được phát tán trên mạng một ngày qua, chiều 8/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức có thông tin về vụ việc, khẳng định CSGT không hành hung người dân.. (Xem chi tiết)


Bé trai sơ sinh chết vì quyền được giẫm đạp của người cha. Cho rằng đứa bé mới sinh không phải con mình, Đinh Lanh (người Bana; trú tại thôn Tung Ke, xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia La) đã bỏ bé vào một chiếc túi rồi giẫm chết đứa trẻ sau đó vùi xác dưới gốc cây, kéo cành cây đậy lên. Đây được cho là tục lệ của người Bana tại địa bàn. (Xem chi tiết)


Chôn gần trăm triệu đồng xuống đất vẫn bị mất trộm. Do thấy bà Phạm Thị Tuyết (48 tuổi, ngụ tại TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) chôn bọc tiền ở một góc vườn trong khuôn viên nhà, hai anh em Phú và Tuấn lợi dụng lúc gia chủ đang ngủ đã vượt tường rào đột nhập, dùng dây kẽm chốt cửa nhà phía ngoài rồi đào bới lấy bọc tiền mang về nhà chia nhau cất giấu. (Xem chi tiết)


Bé 13 tuổi bị Phó chủ tịch Hội người cao tuổi hiếp đã sinh con. Sau khi mua vài tờ vé số "ủng hộ", ông Bùi Văn Đặng (62 tuổi, nguyên phó chủ tịch Hội Người cao tuổi xã xã Hưng Điền B, Tân Hưng, Long An) đã dụ bé 13 tuổi vào phòng ngủ hiếp dâm. Theo yêu cầu của bị cáo, Viện Pháp y Quốc gia tại TP.HCM đã giám định ADN và kết luận ông này có quan hệ huyết thống cha con với cháu bé con nạn nhân. (Xem chi tiết)


Vụ sập mỏ đá ở Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam giám đốc. Chiều 7/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Vời (SN 1959, Giám đốc Cty TNHH đầu tư và thương mại Trần Phú) với tội danh vi phạm các quy định khai thác tài nguyên, sử dụng trái phép vật liệu nổ (theo Điều 172, Điều 232 Bộ Luật HS) khiến 2 người tử vong. (Xem chi tiết)


"Hôi" 10 thùng bia, hai bị cáo chia nhau 12 tháng tù. Sáng nay, 8/7, TAND TP Biên Hòa, Đồng Nai mở phiên xét xử lưu động Trần Anh Cường (30 tuổi) và Đinh Văn Vinh (47 tuổi) về tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản, tuyên mỗi bị cáo 6 tháng tù. Đây là hai bị cáo trong vụ “hôi bia” xảy ra tại TP Biên Hòa cuối năm 2013, gây xôn xao dư luận. Cường và Vinh bị cáo buộc đã “hôi” 10 thùng bia đem về chia nhau. (Xem cho tiết)


MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.