Bản tin Hình sự 18H: Vỡ nợ, chồng siết cổ vợ đến chết rồi tự sát

Bản tin Hình sự 18H: Vỡ nợ, chồng siết cổ vợ đến chết rồi tự sát
TPO - TIN NÓNG ngày 17/4: Chồng giết vợ rồi tự sát trong tiệm cắt tóc do nợ nần; 14 nam thanh nữ tú 'thác loạn' ma túy trong quán karaoke; Nếu bị định tội, thầy giáo dâm ô 9 học sinh có thể lĩnh 7 năm tù...
Do nợ nần nhiều không có khả năng chi trả, vợ chồng anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1983) và chị Lê Thị Huyền (SN 1985, ở trọ tại phường Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa) quẫn bách nên đã thống nhất cùng chết và để lá thư tuyệt mệnh nhờ họ hàng chăm sóc con trai học lớp 4. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, giải quyết. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn cá nhân, Lê Thị Mỹ (21 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu) nhẫn tâm đổ thuốc tẩy vào chai nước uống của chị Phạm Thị Liễu (36 tuổi, ngụ xã Ninh Điền, huyện Châu Thành; cùng là đồng nghiệp trong một công ty ở huyện Bến Cầu, Tây Ninh). Sau đó, chị Liễu uống nước nên bị ngộ độc nghiêm trọng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu đã lấy lời khai Lê Thị Mỹ điều tra làm rõ về hành vi giết người. (Xem chi tiết)

Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết đã có kết quả xét nghiệm ADN của cháu bé là con nữ sinh Vân (15 tuổi, học sinh lớp 8 ở huyện Vĩnh Lộc) với cháu Nam (bạn cùng lớp với Vân) - người bị tố cáo là giao cấu dẫn tới Vân có thai và sinh con. Bất ngờ là kết quả xét nghiệm ADN của cháu bé cho thấy không cùng huyết thống với người bị tố cáo. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Ập vào quán karaoke Ngọc Hà (xã Ninh Hòa) lúc rạng sáng, Công an huyện Hoa Lư, Ninh Bình phát hiện 14 thanh niên đang hát và có biểu hiện sử dụng ma túy. Các nam thanh nữ tú này sau đó khai nhận đã cùng nhau sử dụng 3 gói Ketamin rồi “thác loạn”. Cơ quan Công an huyện Hoa Lư đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)

Liên quan tới vụ việc thầy giáo Nguyễn Đình L. (SN 1974), giáo viên Trường tiểu học An Thượng A (Hoài Đức, Hà Nội) bị phụ huynh tố có hành vi dâm ô con em họ, luật sư Giang Hồng Thanh - Văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, theo thông tin trên báo chí, đối tượng L. đã thừa nhận với cơ quan công an về việc thực hiện hành vi dùng tay sờ vào ngực và vùng kín của một số học sinh lớp 3. Theo luật sư Giang Hồng Thanh, hành vi của thầy giáo Nguyễn Đình L. đã đủ căn cứ cấu thành tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi", quy định tại Điều 146 - Bộ luật Hình sự và có thể phải chịu mức hình phạt cao nhất là 7 năm tù. (Xem chi tiết)

Anh Cao Văn Huy (ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) cho biết đã trình báo cơ quan chức năng về sự việc đứa con gái 5 tuổi của mình (bé Cao Hồ Bảo Trâm) mất tích cả tuần nay. Hiện gia đình vẫn đang rong ruổi khắp nơi để tìm con nhưng chưa có kết quả. Trước đó, ngày 9/4, anh Huy cùng con gái đến quán cà phê của gia đình trên đường D13, quận Tân Phú để chơi. Trong lúc không để ý, bé chạy đi chơi và mất tích. (Xem chi tiết)

Công an phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết đang điều tra đơn tố cáo của anh Doãn Thanh Hiếu (SN 1987, trú tại tỉnh Quảng Bình) về việc bị hành hung khi dùng bữa tại Nhà hàng S. (phường Hòa Cường Bắc) vì yêu cầu thanh toán bằng thẻ ATM nhưng không được. Đại diện nhà hàng thừa nhận vụ việc, tuy nhiên phủ nhận hành hung khách. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG