Bản tin Hình sự: Bất ngờ với lai lịch nghi phạm vụ thi thể phụ nữ trong căn nhà hoang

TPO - TIN NÓNG ngày 17/11: Có biểu hiện ‘ngáo đá’, nam thanh niên sát hại mẹ; Bất ngờ với lai lịch nghi phạm vụ thi thể phụ nữ trong căn nhà hoang ở Cà Mau; Bà lừa bán cháu họ sang Trung Quốc lấy 5 triệu đồng;...

Liên quan đến vụ thi thể chị T.H.D. (SN 1983, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) được phát hiện đang phân hủy trong căn nhà hoang sau 4 ngày mất tích; lực lượng chức năng xác nhận nghi phạm là Nguyễn Văn Minh (SN 1965) – y sĩ y tế ấp đã có vợ và 2 con nhưng chung sống như vợ chồng và có 1 con chung 3 tuổi với chị D. Tuy nhiên, khi Công an đến nhà thì phát hiện ông Minh đã treo cổ tự vẫn. (xem chi tiết)


Phát hiện Nguyễn Hồng Giang (SN 1985, trú phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có biểu hiện nghi bị ‘ngáo đá’ dùng dao sát hại mẹ trong một căn hộ thuộc tại tòa chung cư khu đô thị Đặng Xá (xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội) nên lực lượng chức năng cùng người dân khống chế, bắt giữ Giang để làm rõ vụ việc. (xem chi tiết)


Xin tiền uống rượu bất thành, Lộc Văn Dương (SN 1984, trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) phá hoại một số hoa màu trong rẫy nên bị bố ruột là Lộc Văn H. (SN 1962) chửi bới. Bực tức vì bị quát mắng, Dương lấy con dao dài khoảng 30cm, đầu nhọn đâm vào ngực trái ông H. TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Dương 16 năm tù về tội "Giết người". (xem chi tiết)


Phát hiện tại trục đường bao phía sau chung cư thuộc địa bàn phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) có nhiều người dân đỗ xe qua đêm nhưng không gửi vào bãi nên Trần Đình Th. (SN 1974, Hà Đông) đưa 70.000 đồng cho Nguyễn Xuân L và Nguyễn Văn T là nhân viên bảo vệ chung cư đi mua sơn rồi xịt lên phần thân khoảng 10 xe ô tô để dọc lề đường. Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Th, L và T. (xem chi tiết)


Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang truy tìm nam thanh niên điều khiển xe Honda Wave không rõ BKS trong vụ tai nạn với hai xe máy BKS 29T1-559.68 và 29L1-683.32 khiến 3 người bị thương nặng tại đường Hữu Hưng trước cây xăng T39 thuộc phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm) trong đêm 14/11. (xem chi tiết)


Năm 2012, thấy cháu họ là Lô Thị D. (SN 1998, trú huyện Tương Dương) xinh đẹp nên Lô Thị Phương (51 tuổi) lừa bán D sang Trung Quốc để làm vợ một người bản địa để nhận 5 triệu đồng tiền công và 10 triệu đồng cho bố mẹ D. Năm 2019, D trốn khỏi nhà chồng và tìm cách trở về Việt Nam rồi làm đơn tố cáo Phương. Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Phương 4 năm tù về tội mua bán người. (xem chi tiết)


Lương Văn Tuấn (SN 1986, trú tại bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm) cho 18 người dân trên địa bàn vay 33 lượt vay tiền với tổng số tiền cho vay là: 104 triệu đồng với mức lãi suất là 5.000 đồng/triệu đồng/ngày (tức là 182%/năm) và thu lợi 34.888.371 đồng. Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã bắt giữ Tuấn về hành vi cho vay nặng lãi với mức lãi suất cho vay cao hơn nhiều lần mức lãi suất mà Bộ luật Dân sự quy định. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG