Bản tin Hình sự: Đâm chết bạn trai vì khóa cửa phòng đi nhậu

TPO - TIN NÓNG ngày 28/12: Bắt khẩn cấp đối tượng 'ngáo đá' chém cảnh sát bị thương; Xử lý vụ hai 'nữ sinh' bị hành hung dã man ở Đồng Nai; Đâm chết bạn trai vì khóa cửa phòng đi nhậu;...

Bực tức vì bạn trai tên Nguyễn khóa cửa ngoài để đi nhậu nên Oanh (30 tuổi, Vĩnh Long, tên đã thay đổi) chốt cửa trong. Khi anh Nguyễn về, gọi Oanh không trả lời nên đập vỡ cửa để mở chốt. Oanh chửi bới rồi lấy dao đâm nhiều nhát vào bạn trai khiến nạn nhân tử vong sau đó. TAND TP. HCM đã tuyên phạt Oanh 15 năm tù về tội Giết người.


Hoàng Văn Dậu và Lương Văn Kỳ (cùng 15 tuổi, trú huyện Quế Phong, Nghệ An) rủ Vi Thị H. (12 tuổi) đi đám cưới, uống rượu rồi thay phiên nhau hãm hiếp nạn nhân trong đêm khi cả ba ngủ chung tại nhà Kỳ. Công an huyện Quế Phong đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Dậu và Kỳ. (xem chi tiết)


Được Trần Thị Diệu Trang (SN 1970, trú quận 10, TP. HCM) nhờ chạy án trộm cắp cho Nguyễn Duy (con nuôi của Trang), Phạm Quang Tiến (SN 1965, cựu cán bộ công tác tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, CA TP. HCM) ra giá 300 triệu đồng. Nhưng sau đó Duy vẫn bị truy bắt nên người thân của Duy đi tố cáo vụ việc. VKSND TP.HCM đề nghị mức án từ  8 đến 9 năm tù đối với bị cáo Tiến về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". (xem chi tiết)


Bộ Công an vừa ra thông báo đề nghị các cơ quan, cơ sở đào tạo rà soát hồ sơ nhân viên, học viên, nếu phát hiện trường hợp sử dụng Bằng cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh hệ Chính quy – Văn bằng 2 do trường Đông Đô cấp, phải báo ngay bằng văn bản cho cơ quan điều tra. Đồng thời, các cá nhân đã được Trường Đại học Đông Đô cấp Bằng cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh hệ Chính quy – Văn bằng 2 cũng cần liên hệ với cơ quan chức năng để trình báo, làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra. (xem chi tiết)


Hồ Nguyễn Đính (40 tuổi, TP. Tam Kỳ) là nhân viên hợp đồng của Trung tâm xúc tiến việc làm, thuộc Sở LĐ TB & XH tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên Đính lại lấy danh nghĩa Công ty CP Đầu tư Vĩnh Cát ở quận Hà Đông, TP Hà Nội - công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động hợp pháp, để làm giả hồ sơ con dấu, xuất khẩu lao động cho 3 trường hợp ở huyện Núi Thành. Công an huyện Núi Thành đã bắt tạm giam Đính để điều tra về hành vi làm giả hồ sơ xuất khẩu lao động. (xem chi tiết)


Huỳnh Huy Hoàng (còn gọi là Bi sư tử, 32 tuổi), ngụ TP. Long Khánh (Đồng Nai) có biểu hiện “ngáo đá” (do dùng ma túy), la hét, đập phá đồ đạc. Khi thấy công an đến, Hoàng lấy dao tấn công và cắn người. Hậu quả, Thiếu úy Bùi Văn Trưởng, công an viên xã Bàu Trâm bị thương ở tay phải, đứt cơ cánh tay quay, cơ duỗi, cơ tay quay dài... Công an TP Long Khánh đã bắt khẩn cấp Hoàng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. (xem chi tiết)


T.V.V.A. và N.K.N. (cùng 14 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) với N.H.Y.N. (14 tuổi, huyện Trảng Bom) và B.N.T.T. (12 tuổi, TP. Biên Hòa) xảy ra mâu thuẫn nên hẹn gặp nhau. Khi Y.N và T.T đang đi đến chỗ hẹn thì bất ngờ bị V.A và K.N chặn đường, kéo vào hẻm rồi dùng tay và chân đánh, đạp vào người, mặt. Công an phường Hố Nai đã lập hồ sơ đối với V.A và K.N (xem chi tiết).

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.