Bản tin Hình sự: 'Lão phật gia' phù phép gái bán dâm thành... tiên nữ

TPO - TIN NÓNG ngày 29/12: Cử nhân công nghệ thông tin chỉnh sửa ảnh, quảng bá gái mại dâm; Thầy giáo vùng biên nhận án tử vì buôn ma tuý; Đâm chết người đấm gãy răng mình 2 năm trước để 'phục thù';...

Ôm mối hận bị anh N (SN 1976) đấm gãy răng, Trần Huy Bình (SN 1978, Chương Mỹ, Hà Nội) dùng dao bầu đâm anh N một nhát khiến nạn nhân tử vong. Sa    rồi đi thẳng đến công an xã trình báo sự việc, giao nộp tang vật. TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt Bình án tử hình về tội Giết người. (xem chi tiết)


Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, Nguyễn Công Sinh (SN 1996, Thái Bình) dùng Zalo tìm gái bán dâm. Sau đó, đối tượng đăng hình ảnh nhạy cảm của gái bán dâm cùng số điện thoại liên lạc của họ lên các trang web như “kieunu…” và dùng tài khoản “laophatgia…” để viết bài quảng cáo. Nhờ đó, Sinh được gái bán dâm trả công hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sinh để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”. (xem chi tiết)


Lê Phạm Bảo Thi (33 tuổi, TP Cần Thơ) cho Đặng Ngọc Hải vay 4 triệu đồng với lãi suất 60.000 đồng/ngày nhưng nhiều ngày con nợ không trả tiền lãi. Khi Thi đi đòi thì hai bên xảy ra xô xát. Sau đó, Thi về nhà lấy tua vít mài nhọn bỏ vào túi quần rồi quay lại tìm Hải nhằm “phục thù”. Khi thấy con nợ cầm khúc gỗ đánh mình, Thi đưa tay lên đỡ rồi cầm tua vít đâm con nợ. Nạn nhân bị thương nặng và tử vong trước khi đến viện. TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Thi 16 năm tù về tội “Giết người”. (xem chi tiết)


Đỗ Thành Sơn (38 tuổi, TP. Hà Nội) nhận vận chuyển 28,2495kg sừng tê giác trắng cho người đàn ông từ Mozambique về sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) với thù lao 1.000 USD. Nhưng do tình hình dịch COVID-19 nên máy bay hạ cánh tại sân bay Cần Thơ. Tại đây hành vi phạm tội của Sơn bị phát hiện. TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Sơn 12 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” và phạt bổ sung 100 triệu đồng. (xem chi tiết)


Được người đàn ông tên Hoàng (trú TP Đà Nẵng) gọi điện đặt mua 4 kg ma túy đá, 200 túi hồng phiến và 2 bánh heroin, Lầu Bá Xìa (SN 1974, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) lúc này đang là giáo viên trường THCS Mường Lống, huyện Kỳ Sơn đồng ý và báo giá 930 triệu đồng. Trong lúc đang ngồi chờ Hoàng đến xem hàng ở một nhà nghỉ trên địa bàn huyện, Xìa bị lực lượng chức năng bắt quả tang cùng tang vật là 4,5 kg ma túy các loại. TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Xìa án tử hình. (xem chi tiết)


MỚI - NÓNG