Bảo vệ chung cư đánh gục cụ ông 70 tuổi trình diện

TPO - Sau nhiều ngày đánh cụ ông 70 tuổi phải nhập viện trong bãi giữ xe tại chung cư ở Sài Gòn, nam bảo vệ đã đến công an phường để làm việc.

Chiều nay 5/1, lãnh đạo công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, bảo vệ Nguyễn Mạnh Quân, người hành hung ông Phan Văn Quang vào ngày 2/1 đã đến công an phường làm việc.

Quân là nhân viên của một công ty bảo vệ có trụ sở ở quận 2, TPHCM, có hợp đồng làm bảo vệ tại chung cư SaiGon Metro Park. Theo công an, sau khi lấy lời khai tại phường, Quân sẽ được đưa về công an quận Thủ Đức phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngay sau khi hành hung khiến cụ ông 70 tuổi ngã gục, Quân đã rời khỏi hiện trường nên lực lượng công an dù có mặt nhưng không gặp được Quân. Sau đó, công an đến nơi cư trú thì người này đã bỏ đi nên công an chưa làm việc được.

Bảo vệ chung cư đánh gục cụ ông 70 tuổi trình diện ảnh 1 Cụ ông 70 tuổi bị nam bảo vệ đánh gục.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối 2/1, ông Phan Văn Quang (70 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đến thăm cháu tại một căn hộ thuộc chung cư SaiGon Metro Park. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, ông xuống bãi xe của chung cư này để lấy xe thì một bảo vệ cho rằng tôi để xe máy sai vị trí quy định và yêu cầu đóng phạt 50.000 đồng.

Thấy vô lý, ông Quang yêu cầu bảo vệ viết giấy tờ thể hiện vi phạm mới đồng ý đưa tiền thì người này xông vào đánh đấm liên tục khiến nạn nhân ngã gục, ngất xỉu.

Theo ông Quang, những lần trước ông đến thăm con dâu đều xe tại vị trí quy định và lấy xe về không sao cả. Tuy nhiên, lần này xe ông để nguyên vị trí giữ xe trước đó, lại bị dắt đi khỏi vị trí và bảo vệ yêu cầu đóng phạt rồi xảy ra vụ việc.

Hiện công an đã ghi nhận lời khai của ông Quang và đang làm việc với Quân để điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.