TPHCM:

Bảo vệ chung cư trộm xe máy ngay ngày đầu đi làm

Sang và Chiến tại công an.
Sang và Chiến tại công an.
TPO - Thấy chiếc xe máy Exciter của cư dân để trong hầm vẫn còn cắm chìa khoá, Sang và Chiến là bảo vệ chung cư nổi lòng tham bàn kế lấy trộm.

Ngày 26/5, công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự Châu Lương Sang (SN 2000) và Nguyễn Văn Chiến (SN 1999, cùng quê tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo đó, ngày 19/5, Sang và Chiến được nhận vào làm nhân viên bảo vệ của công ty bảo vệ Việt An ở phường 22, quận Bình Thạnh. Sau đó, cả 2 được phân về chung cư 4S, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TPHCM.

Tại đây, Sang phát hiện chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter còn cắm chìa khoá nên đã nảy sinh ý định trộm. Khoảng 13h cùng ngày, Chiến đi tuần nhặt được 1 thẻ xe nên đưa cho Sang. Sau khi kiểm tra thấy thẻ vẫn còn dùng được nên Sang rủ Chiến lên kế hoạch trộm chiếc xe máy.

Tối cùng ngày, cả hai đón xe ôm đến chung cư 4S rồi vào bãi giữ xe. Lợi dụng lúc nhiều xe ra vào, nhân viên giữ xe không kịp quan sát nên Sang tự quẹt thẻ rồi lấy xe ra khỏi chung cư.

Cả hai đem chiếc xe trộm được đến một chung cư khác trên đường Hoa Sứ, quận Phú Nhuận gửi chờ cơ hội mang bán lấy tiền. Sau đó, cả hai trở về chung cư tiếp tục làm việc như chưa có gì xảy ra.

Ngày 21/5, chủ xe xuống bãi tìm không thấy phương tiện của mình nên lên báo cho bảo vệ. Lúc này, Sang và Chiến vẫn ghi biên bản vụ việc và báo lên cấp trên.

Sau nhiều ngày vẫn không có tin tức gì nên chủ xe đến công an phường Linh Đông, quận Thủ Đức trình báo. Tiếp nhận vụ việc, công an quận Thủ Đức vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của chung cư, công an xác định Sang và Chiến có liên quan nên đã mời tới trụ sở đấu tranh. Tại công an, cả 2 khai nhận hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG