Bảo vệ trường mầm non hiếp dâm bé 4 tuổi đến ngất xỉu

Bé gái 4 tuổi bị hiếp dâm tới mức bị thương tích tỷ lệ 41%
Bé gái 4 tuổi bị hiếp dâm tới mức bị thương tích tỷ lệ 41%
Thấy bé gái 4 tuổi hàng xóm qua nhà chơi với con trai mình, Bảo nảy sinh ý định xấu nên đã đưa bé gái qua trường mầm non nơi Bảo làm bảo vệ. Sau đó, đối tượng đã hiếp dâm bé đến mức máu tuôn xôi xả, ngất xỉu tại chỗ.

Ngày 25/10, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan này đã ban hành quyết định truy tố Lê Viết Bảo (SN 1985, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo điều tra, vào khoảng 18h30 ngày 13/7, cháu L.A. K (SN 2013) sang nhà Bảo để chơi với con của Bảo. Tại đây, Bảo đã nảy sinh ý định xấu với bé K. Do trong nhà đang có người nên Bảo đã dẫn bé K. sang trường mầm non Hoa Anh Đào (ngụ xã Ea Wer) – nơi Bảo làm bảo vệ rồi thực hiện hành vi đồi bại với cháu K.

Khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm, Bảo phát hiện cháu K. đã bất tỉnh và ở bộ phận sinh dục chảy nhiều máu nên đã bế cháu K. về nhà mình rồi báo với bố bé K. rằng đã lỡ tay dùng cây đánh vào bé K. khiến chảy máu và bảo gia đình đưa đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, các bác sĩ kết luận, cháu K. bị rách bộ phận sinh dục, rách túi cùng sau, chảy máu ổ bụng phải mổ để khâu lại, tỷ lệ thương tích lên đên 41%. Gia đình bé K. vô cùng phẫn nộ và đã nhanh chóng làm đơn tố cáo hành vi tội ác của gã bảo vệ.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Bảo đã đến công an xã để đầu thú về hành vi hiếp dâm cháu bé.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.