Bắt 2 đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hai đối tượng Bùi Trọng Quý và Nguyễn Nhật Huy tại cơ quan công an. Ảnh: THANĐN
Hai đối tượng Bùi Trọng Quý và Nguyễn Nhật Huy tại cơ quan công an. Ảnh: THANĐN
TPO - Công an TP Đà Nẵng vừa bắt hai đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, qua theo dõi, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã bắt đối tượng Bùi Trọng Quí (34 tuổi trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Nhật Huy (26 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) là hai kẻ chuyên giả danh công an để thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng của nhiều bị hại với mục đích chạy án.

Theo điều tra ban đầu, từ giữa năm 2019, lợi dụng việc một số hộ dân có người thân dính líu đến vi phạm pháp luật, Huy đã làm cầu nối cho Quí đến nhà bị hại, đưa ra những thông tin gian dối như quen biết nhiều lãnh đạo và cơ quan cấp cao có thể giúp cho thoát tội hoặc tại ngoại.

Để lừa đảo và tạo sự tin tưởng của người dân, Quí mua trang phục công an nhân dân cùng nhiều vật dụng có liên quan như súng, máy bộ đàm, còng số 8p...  Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền 2 đối tượng lừa đảo người dân khoảng hơn 200 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG