Bắt 5 đối tượng vụ nổ súng hỗn chiến ở quán karaoke Sài Gòn

Công an thu giữ ma túy cùng hai khẩu súng, áo giáp của nhóm hỗn chiến ở quán karaoke Dubai, quận Gò Vấp, TP.HCM.
Ngày 2/10, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM, lấy lời khai, lập hồ sơ nhóm Nguyễn Thành Luân (26 tuổi, ngụ quận 4), Hà Thành Đạt (31 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Võ Hữu Lộc (26 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Lê Đăng Dũng (45 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) và Lư Phước Cường (35 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra vụ nổ súng, hỗn chiến trên địa bàn.
Bắt 5 đối tượng vụ nổ súng hỗn chiến ở quán karaoke Sài Gòn ảnh 1 Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm chiếc ô tô mà nhóm Hùng đi tới quán karaoke Duabai. Ảnh: HT
Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ chiều 30/9, Luân mang theo súng bắn đạn bi và năm viên ma túy bỏ vào túi xách đến quán karaoke Dubai địa chỉ số 14 đường số 4, phường 7, quận Gò Vấp theo lời hẹn với Lư Phước Hùng (37 tuổi, anh ruột Cường) để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc. Liền đó, Hùng cùng em trai là Cường và bốn người khác đi xe năm chỗ màu đỏ biển số TP.HCM tới gặp Luân nói chuyện. Tuy nhiên, hai bên không tìm được tiếng nói chung. Mâu thuẫn đỉnh điểm khi nhóm Hùng tấn công bằng tay chân và gậy gỗ vào Luân. Do trước đó, Luân đã nắm được tình hình có khả năng bị nhóm Hùng đánh nên đã nhờ ba người gồm Hồ Thành Đạt, Võ Hữu Lộc và Lê Đăng Dũng đến quán chờ sẵn. Nếu có “động”, nhóm này sẽ hỗ trợ Luân tấn công ngược đối thủ. Trong lúc hai bên hỗn chiến, Dũng dùng súng tự chế bắn đạn hoa cải bắn vào nhóm Hùng, Cường bị thương… Nhận được thông tin, Công an phường 7 nhanh chóng có mặt thì nhóm này bỏ chạy ra bên ngoài. Chạy được khoảng 1 km, cả nhóm bị công an khống chế. Công an bắt năm người liên quan và thu giữ một khẩu súng bắn đạn bi, một súng bắn đạn hoa cải, một áo giáp và hơn 20 viên ma túy… Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra, truy xét.
Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.