Bắt 5 người đánh 2 công an nhập viện

Gia đình bà Lúa treo băng rôn có nội dung kích động, sai sự thật. Ảnh: Nhật Tân.
Gia đình bà Lúa treo băng rôn có nội dung kích động, sai sự thật. Ảnh: Nhật Tân.
Công an vận động một gia đình tháo băng rôn có nội dung kích động thì bị nhiều người tấn công gây thương tích.

Ngày 19/8, UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) ra thông cáo về vụ cưỡng chế thu hồi đất của bà Lưu Thị Lúa ở xã Dương Tơ khiến 2 cảnh sát bị thương.

Vụ việc xảy ra ngày 12/8, tại thửa đất nằm trong dự án khu du lịch ven biển Bắc Bãi Trường, xã Dương Tơ, khi công an xã yêu cầu gia đình bà Lúa tháo băng rôn có nội dung kích động, không đúng sự thật.

Ngoài việc không chấp hành yêu cầu của công an, con trai bà Lúa và những người thuê đất đã tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, gây thương tích cho 2 công an. Công an huyện Phú Quốc bắt giữ 5 người để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo UBND huyện Phú Quốc, bà Lúa có trên 2,3 ha đất bị thu hồi để giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án khu du lịch ven biển Bắc Bãi Trường. Gia đình bà Lúa không nhận 6,4 tỷ đồng tiền bồi thường, không giao đất, nên bị cưỡng chế.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG