Bắt 9X đập phá bệnh viện vì không tin bạn tử vong do tai nạn

Kiệt tại cơ quan điều tra
Kiệt tại cơ quan điều tra
Nghe thông báo người mình đưa vào cấp cứu đã tử vong, nhóm thanh niên đập phá bệnh viện, đuổi cán bộ y tế ra khỏi phòng làm việc.

Sáng 28/2, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lưu Quang Kiệt (20 tuổi, trú thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch.

Theo cáo buộc, khuya 25/2, Kiệt cùng bốn người bạn đưa hai nạn nhân tai nạn giao thông vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch. Sau thăm khám, kíp trực Khoa hồi sức tích cực thông báo hai nạn nhân tử vong trước khi nhập viện.

Không tin nguyên nhân tử vong do tai nạn, nhóm này đập phá hai phòng làm việc tại hai khoa Sản và Xét nghiệm, đuổi một điều dưỡng và một y tá khỏi phòng.

Nhà chức trách xác định Kiệt và Phan Tiến Thịnh (17 tuổi) có vai trò chủ mưu, tham gia tích cực vào việc gây rối. Công an đang củng cố hành vi của Thịnh để tiếp tục xử lý.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG