Bắt đối tượng bị truy nã 'trốn' trong trung tâm cai nghiện

Đối tượng Lò Văn Thắng.
Đối tượng Lò Văn Thắng.
TPO - Chiều 28/9, trao đổi với phóng viên lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng truy nã lẩn trốn từ Điện Biên sang Lào Cai.

Theo đó, khoảng 17h ngày 27/9, tại xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng truy nã.

 Tại cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng Lò Văn Thắng (SN 1998) ở xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) khai: Do nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài nên nhiều lần trộm cắp tài sản. Tháng 8/2018, Thắng trộm cắp 1 chiếc xe máy, tuy nhiên, trong lúc mang xe đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phối hợp với nhân dân bắt giữ. Trong thời gian điều tra vụ án, Lò Văn Thắng lợi dụng được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 9/9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Lò Văn Thắng về hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi nhận được thông báo của Công an huyện Điện Biên, Đội Truy nã - Truy tìm thuộc Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã rà soát xác minh số đối tượng lạ mặt ở tỉnh ngoài cư trú trên địa bàn Lào Cai. Sau 1 năm, lực lượng trinh sát phát hiện Lò Văn Thắng đã tình nguyện đi cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục và Lao động xã hội thành phố Lào Cai để che giấu.

Hiện, đối tượng đã được di lý về Công an huyện Điện Biên để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.