Bắt đối tượng cầm đầu 40 côn đồ đi cướp tang vật

Đối tượng Trần Văn Cường (Ảnh Hồng Thuấn)
Đối tượng Trần Văn Cường (Ảnh Hồng Thuấn)
TPO - 40 đối tượng do Cường cầm đầu đi trên 2 xe ô tô cùng nhiều xe máy cầm theo dao, rựa, 2 khẩu súng đến đe dọa để giải thoát cho Đông, Nhân, Dưỡng. Đồng thời lấy đi tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.

Ngày 30/6, Công an huyện Chư Păh, Gia Lai cho biết, vừa thi hành lệnh bắt đối tượng Trần Văn Cường (SN 1982, thôn 3, xã Đắk Krông, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) về tội “chống người thi hành công vụ”. Đây là đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ 40 người đến cướp tang vật từ lực lượng chức năng, xảy ra tại tiểu khu 191 thuộc lâm phần quản lý của UBND xã Hà Tây (khu vực giáp danh với xã Đắk Sơ Mei, Đắk Đoa) ngày 10/4/2018. Cường từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, giữ người trái pháp luật. 

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin: Ngày 9/4/2018, lực lượng chức năng phát hiện 2 vị trí cất giấu gỗ trái phép tại tiểu khu 191 thuộc lâm phần quản lý của UBND xã Hà Tây (Chư Păh) có 12 hộp gỗ xẻ với khối lượng 5,7m3 (nhóm 3 và 4). Mở  rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện gần tiểu khu 191 có 1 lán trại, 3 xe độ chế, 3 cưa xăng, 1 cưa lam, các nhu yêu phẩm của 3 đối tượng Đông, Nhật, Dương (huyện Đắk Đoa). Lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc và giao 14 cán bộ công an, kiểm lâm bảo vệ hiện trường.   

Đến 10h ngày 10/4, có khoảng 40 đối tượng do Trần Văn Cường cầm đầu đi trên 2 xe ô tô cùng nhiều xe máy cầm theo dao, rựa, 2 khẩu súng đến khu vực hiện trường nêu trên, đe dọa và lấy đi tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. Đồng thời giải thoát cho 3 đối tượng Đông, Nhân, Dưỡng.

Ngày 25/6/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Păh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Cường. Đồng thời xác định đây là đối tượng cầm đầu cùng một số đối tượng khác gây ra vụ việc.

Liên quan đến vụ án này, lực lượng chức năng huyện Chư Păh đã phối hợp với Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Gia lai tổ chức khám nghiệm hiện trường tại tiểu khu 185, 186 (thuộc lâm phần do UBND xã Hà Tây quản lý) xác định số lượng cây gỗ bị cắt hạ là 31 cây, khối lượng gỗ thiệt hại hơn 48 m3.
MỚI - NÓNG