Bắt đối tượng thuê người khai thác gỗ lúc rạng sáng

Xe sắt chở gỗ của 13 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ
Xe sắt chở gỗ của 13 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ
TPO - Chiến liên hệ với một nhóm 13 đối tượng do người tên Tuân cầm đầu, thoả thuận mua 8,7 triệu đồng/1m3 gỗ dổi.

Ngày 13/5, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Chiến (SN 1989, xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô, Kon Tum) về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Trước đó, đầu tháng 2/2020, Chiến liên hệ với một nhóm 13 đối tượng do người tên Tuân cầm đầu, thoả thuận mua 8,7 triệu đồng/1m3 gỗ dổi. Từ ngày 15/2 đến 29/2, nhóm của Tuân đã mang xe máy (xe sắt) độ chế, cưa và một số vận dụng khác vào tiểu khu 277 (lâm phần của Công ty TNNH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô) để khai thác khoảng 36m3 gỗ trái phép.

Khoảng 2h sáng 29/2, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô đã mật phục, bắt giữ các đối tượng đang vận chuyển gỗ trái phép ra khỏi rừng.

Tổng số tiền Chiến đã đưa cho nhóm của Tuân hơn 25 triệu đồng, bao gồm tiền mua gỗ và ứng trước. 

MỚI - NÓNG