Bắt được tài xế gây tai nạn làm 2 mẹ con tử vong trên cầu Cầu Thơ

Bắt được tài xế gây tai nạn làm 2 mẹ con tử vong trên cầu Cầu Thơ
TPO - Liên quan đến vụ việc tài xế gây tai nạn trên cầu Cần Thơ khiến 2 mẹ con tử vong rồi bỏ trốn xảy ra vào sáng nay. Chiều ngày 9/7, Công an TP. Cần Thơ cho biết đã bắt được tài xế gây tai nạn khi đang lẩn trốn tại Cà Mau.

  Theo đó, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng nay, chị Đỗ Thị Trúc Phương (29 tuổi, ngụ xã Hoà Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe máy mang BKS 66C1 – 277.98 chở theo con gái là Nguyễn Thị Bảo Quyên (10 tuổi) và Nguyễn Thành Hiếu (5 tuổi) đi hướng từ Vĩnh Long về Cần Thơ. Khi đến dốc cầu Cần Thơ, thuộc khu vực I, phường Hưng Phú, quận Cái Răng thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải chạy cùng chiều. Hậu quả làm chị Phương và cháu Quyên tử vong tại chỗ. Cháu Hiếu bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ.

 Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ô tô tải điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Cái Răng có mặt tại hiện trường, khẩn trương điều tra, xác minh vụ tai nạn.

         Qua công tác nắm tình hình và tin báo tố giác tội phạm của người dân xác định được xe gây tai nạn mang BKS 67C – 017.82 do Lê Thái Châu (28 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển cùng phụ xe là Nguyễn Chí Linh (28 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

         Công an quận Cái Răng phối hợp với lực lượng chức năng của các địa phương trên các tuyến giao thông từ Cần Thơ – Cà Mau để truy bắt. Đến 12 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được tài xế Lê Thái Châu tại tỉnh Cà Mau.

         Trao đổi với Tiền Phong, bác sĩ Trần Văn Dễ - Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng TP. Cần Thơ cho biết, sáng nay bệnh viện tiếp nhận trường hợp bé Hiếu (5 tuổi) bị tai nạn giao thông: “Hiện sức khoẻ bé này đã ổn, tuy nhiên cần phải theo dõi do mặt, tay và chân bị sưng do trầy xước nhiều”.

         Hiện vụ việc đang được điều tra xử lí theo quy định của phát luật.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.