Bắt giam 2 nhân viên bệnh viện 'ăn cắp' thuốc để bán kiếm lời

TPO - Sáng nay (21/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã thực hiện lệnh bắt, tạm giam đối với 2 nhân viên của Bệnh viện Nhi Nam Định để điều tra về tội danh “Lạm quyền”.

Thông tin với Tiền Phong, ông Trần Trọng Du - Giám đốc Bệnh viện Nhi Nam Định cho biết, sáng nay (21/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã thực hiện lệnh bắt đối với 2 nhân bệnh viện này là Trần Thế Tiến (31 tuổi, điều dưỡng trưởng điều dưỡng khoa Hô hấp) và Đặng Thị Liên (36 tuổi, nhân viên khoa Hô hấp).

Hai nhân viên bệnh viện trên bị bắt để điều tra về tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn" (Lạm quyền) theo quy định tại điều 356, Bộ Luật Hình sự. Cùng với lệnh bắt, Công an Nam Định cũng thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng với 2 nhân viên y tế trên để phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Thế Tiến và Đặng Thị Liên bị bắt, tạm giam vì đã bớt xén thuốc của các bệnh nhi đến khám chữa tại Bệnh viện Nhi Nam Định, sau đó tuồn số thuốc này ra bên ngoài bán để trục lợi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG